Xe tải lao xuống vực, 3 người chết, 1 người bị thương

ANTĐ - Theo thông tin từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, vào khoảng 20h ngày 20-11, tại Km5 trên tuyến đường Dốc Mới đoạn nối hai xã Thạch Giám và Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo, làm 4 người thương vong.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, anh Đào Văn Sơn (SN 1984) trú tại xóm 15, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe tải mang BKS: 37C – 064.64 chở gỗ keo cùng 3 người ngồi trong cabin đang lưu thông trên đường Dốc Mới.

Xe tải lao xuống vực, 3 người chết, 1 người bị thương ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

Khi chiếc xe đang đi thì bất ngờ mất lái lao sang phía bên trái đường và lao xuống vực sâu hơn 300m. Do bị rơi xuống vực sâu khiến chiếc xe tải nát bét, 4 người ngồi trên xe thì 3 người chết, 1 người bị thương. Các nạn nhân tử vong là ông Lưu Minh Phượng (SN 1962) trú tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, bà Lô Thị Hà (SN 1974) trú tại bản Cò Phảo, xã yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An; tài xế Đào Văn Sơn (SN 1984) trú tại xóm 15, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Xe tải lao xuống vực, 3 người chết, 1 người bị thương ảnh 2
Lực lượng chức năng chuẩn bị khám nghiệm thi thể các nạn nhân bị nạn


Riêng anh Trần Văn Đài (SN 1981) trú tại khối 15, thì trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Tương Dương đã cử 40 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường ứng cứu ngay trong đêm.

Tuy nhiên, do trời tối và địa hình hiểm trở, đồi núi sâu, mất hơn 45 phút mới có thể tiếp cận nơi chiếc xe tải rơi và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.