Xe tải “hóa trang” chở cá tầm Trung Quốc

ANTĐ - 12h ngày 11-10, tại khu vực dốc Lã (huyện Gia Lâm), trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP phối hợp với Đội QLTT số 8 - Chi Cục QLTT Hà Nội phát hiện xe ô tô tải 500kg - loại thùng kín, BKS 29K-5221 nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trên xe lúc đó chở khoảng 300kg cá tầm, đựng trong các túi nilon to bơm oxy. 

Cá tầm nhập lậu sau một thời gian tạm lắng có dấu hiệu “đổ bộ” trở lại

Thiếu tá Ngô Anh Thuấn - Đội phó Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường CATP Hà Nội cho hay: Sau một thời gian chững lại vì bị các lực lượng truy quét gắt gao, gần đây các “đầu nậu” buôn cá tầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoạt động trở lại, tiếp tục “đổ bộ” về Hà Nội. Khác với trước kia, thay vì vận chuyển cá trên các xe ô tô cỡ lớn, đặc chủng, có bể kính nuôi nhốt, máy bơm oxy, đối tượng buôn cá tầm đang thay đổi thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Cá tầm hiện nay nhập lậu vẫn được chở bằng các xe thùng kín - loại 5 tấn đặc chủng, song về đến Bắc Ninh là dừng lại, san tiếp sang các xe tải nhỏ để tránh bị nghi ngờ. Để đảm bảo cá tươi sống, các xe này đều được “độ” hệ thống sục oxy cầu kỳ.

Các xe tải nhỏ, thùng kín được thiết kế đặc chủng chở cá tầm nhập lậu

12h ngày 11-10, tại khu vực dốc Lã (huyện Gia Lâm), trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP phối hợp với Đội QLTT số 8 - Chi Cục QLTT Hà Nội phát hiện xe ô tô tải 500kg - loại thùng kín, BKS 29K-5221 nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trên xe lúc đó chở khoảng 300kg cá tầm, đựng trong các túi nilon to bơm oxy. Tại thời điểm kiểm tra,  lái xe Đào Nguyễn Dũng (SN 1990), trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cá trên. Qua xét hỏi, đối tượng Dũng khai nhận cá tầm đang vận chuyển có nguồn gốc từ Trung Quốc, thu mua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Theo trinh sát Đội 6, cá tầm nhập lậu được các đối tượng thu mua ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 80.000 đồng/kg, vận chuyển trót lọt về Hà Nội bán giá 200.000 đồng/kg. Hiện, toàn bộ số cá trên đã được đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.