Xe tải đâm xe khách, 2 người chết tại chỗ

ANTĐ - Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 12/8, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, làm ít nhất 2 người bị chết và 4 người khác bị thương, giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị tê liệt trong  nhiều giờ liền.

Phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn

Theo nhiều người dân trú ở xã Xuân Lam đã trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào thời điểm 15 giờ 30 phút, trên địa bàn huyện Nghi Xuân trời có đổ mưa khá to, lúc này một chiếc xe ôtô khách mang biển kiểm soát 37S – 2785, do anh Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1977, thường trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Hà Tĩnh – TP Vinh, khi đến đoạn đường nói trên gặp mưa to và đường trơn trượt, tài xế bất ngờ phanh đột ngột, khiến cho chiếc xe bị nghiêng trượt ngang giữa đường. Ngay thời điểm này có một chiếc xe ô tô tải BKS 38N-0246, chở đầy két bia Hà Nội đang lưu thông theo hướng ngược chiều với tốc độ cao lao đến rồi đâm sầm vào phần thân của xe ô tô khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm quá mạnh khiến toàn bộ phần đầu và phần nửa thân của chiếc xe ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn nằm chắn ngang đường quốc lộ 1A, lái xe và phụ xe tải BKS 38N-0246 là Trần Phong Vũ (SN1985) và Đào Xuân Toàn (SN1983) đều trú tại Hà Tĩnh bị kẹp chết ngay tại chỗ, mắc kẹt cứng ở trong cabin. Ngoài ra 4 người trên xe ôtô khách bị thương, trong đó có 2 người bị đa chấn thương rất nặng, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Theo một số hành khách trên xe ô tô khách cho biết, trước lúc gặp nạn trên xe này chở khoảng 40 hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng CSGT CA huyện Nghi Xuân, CA thị xã Hồng Lĩnh và Phòng CSGT CA tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường cùng với người dân địa phương phá cửa di chuyển nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều động xe cẩu loại lớn kéo xe gặp nạn khỏi hiện trường, tổ chức phân luồng cho các tuyến xe Bắc–Nam và ngược lại lưu thông theo tuyến đường tránh quốc lộ 1A để giảm ùn tắc kéo dài.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tuyến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đã được thông suốt trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của ANTĐ thì hiện trường của vụ tại nạn trên nằm rất gần với hiện trường vụ tai nạn giữa xe ôtô khách và xe ôtô tải xảy ra ngày 6/8/2011 khiến 13 người bị thương và hiện trường vụ chìm xe ô tô khách trong lũ năm 2010 khiến 20 người chết và bị thương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Cơ quan CA huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ.