Làm rõ đối tượng chuyên đưa chân vào bánh xe ô tô để ăn vạ

Làm rõ đối tượng chuyên đưa chân vào bánh xe ô tô để ăn vạ

ANTĐ - Sau khi nhận được thông tin có đối tượng thường xuyên xuất hiện tại các ngã tư trên địa bàn TP Hà Nội, rồi giả vờ bị xe ô tô chèn vào chân để ăn vạ, chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chỉ đạo các trinh sát Đội 5 nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ.
Chuyện kể của người đứng đầu đội xe ôm “săn bắt cướp“

Chuyện kể của người đứng đầu đội xe ôm “săn bắt cướp“

ANTĐ - Chỉ là một con người bình thường, ngày ngày hành nghề lái “xe ôm”, thế nhưng ông Huỳnh Tấn Nguyên (55 tuổi), ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã làm được một việc tưởng như phi thường khi tổ chức ra đội săn bắt cướp là khắc tinh của tội phạm đường phố. Từng tham gia, khám phá hàng trăm vụ án, ông Huỳnh Tuấn Nguyên góp công lớn trong việc đem lại cuộc sống bình yên cho người dân và được mọi người trìu mến đặt cho biệt danh “chiến sỹ săn bắt cướp”. 
Những "hiệp sĩ" xe ôm thầm lặng

Những "hiệp sĩ" xe ôm thầm lặng

ANTĐ - Xe ôm là một nghề phổ biến. Họ làm việc cần mẫn bất kể thời tiết nắng mưa, bất kể ngày đêm, họ phơi thân ngoài đường, ăn gió nằm sương, tiếp xúc mọi hạng người và thuộc mọi cung đường như thổ địa. Cũng vì đặc thù công việc như vậy nên chuyện gì cánh xe ôm cũng biết, từ những chuyện hàng quán, phố xá đến cả chuyện quốc tế, thời sự. Nhưng khi thấy ở Phong Hiền (Phong Điền, TT.Huế) thành lập tổ xe ôm phòng chống tội phạm (PCTP) thì quả thực tôi cũng tò mò, muốn tìm hiểu xem họ chống tội phạm ra sao…
Nghi án thuê côn đồ truy sát em “chồng hờ”

Nghi án thuê côn đồ truy sát em “chồng hờ”

ANTĐ - Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo đến công an 24 quận, huyện trên địa bàn để tổ chức truy tìm nghi can Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1970, trú quận 7) nhằm phục vụ điều tra vụ giết người xảy ra cuối tháng 3-2014 tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh.
Đội xe ôm nghĩa hiệp và chuyện “đầu tư tình cảm”

Đội xe ôm nghĩa hiệp và chuyện “đầu tư tình cảm”

ANTĐ - Không chỉ mưu sinh, nuôi sống gia đình, họ còn là những “người hùng” khi nhặt được của rơi trả người đánh mất, cứu người tai nạn… Người ta gọi họ là “đội xe ôm nghĩa hiệp”, còn các anh khiêm tốn coi những việc làm đó chỉ là trách nhiệm sống.
Nữ “xe ôm” vận chuyển thuốc lá “lậu”

Nữ “xe ôm” vận chuyển thuốc lá “lậu”

ANTĐ - Ngày 16-7, tổ công tác Đội QLTT số 1, kiểm tra xe mô tô BKS: 29V2-5845, do bà Đỗ Thị Nga, (trú tại phố Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển, đang dừng đỗ tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, phát hiện trong bao hàng bà Nga vận chuyển có 500 bao thuốc lá mang nhãn hiệu “555”, do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ.