Xe ôm phát hiện đối tượng cứa cổ, cướp xe trên đường đi cấp cứu

ANTĐ - Trên đường đi cấp cứu vì bị một nhóm đối tượng dùng dao cứa cổ, cướp xe, anh Lê Văn Xuân phát hiện 2 đối tượng vừa cướp xe của mình nên đã tri hô người dân hỗ trợ bắt giữ.
Lúc 1h30 ngày 26-11,  anh Lê Văn Xuân (SN 1962, thường trú tỉnh Đắk Nông, tạm trú huyện Hóc Môn, hành nghề chạy xe ôm) chở 3 thanh niên trên tuyến Lê Văn Khương đến đoạn thuộc ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, bất ngờ bị 1 tên trong nhóm dùng tay che mặt, 2 tên còn lại dùng dao cứa vào cổ anh Xuân cướp xe tẩu thoát. Trên đường đi cấp cứu, anh Xuân phát hiện 2 đối tượng vừa cướp xe của mình nên tri hô cùng người dân hỗ trợ bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thiện (SN 1996, thường trú tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Sang (SN 1998, thường trú tỉnh Đồng Nai). Qua điều tra, Thiện và Sang khai nhận cùng với Nông Nhựt Tân (SN 1998, thường trú tỉnh Long An) cướp xe của anh Xuân. CAH Hóc Môn tạm giữ Thiện và Sang, lập hồ sơ xử lý, tiếp tục truy bắt tên Tân.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 25-11, anh Lê Thanh Tuấn (SN 1964, thường trú tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú quận Bình Tân, hành nghề chạy xe ôm) đứng chờ khách tại ngã tư Bà Hom (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì có 1 thanh niên đến thuê anh Tuấn chở về ngã tư đường D + đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo. Khi đến điểm trên, đối tượng này đã dùng hung khí đâm vào cổ anh Tuấn gây thương tích, rồi cướp xe tẩu thoát.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ, lập hồ sơ xử lý.