Xe nạp nhiên liệu đâm vào máy bay của Jestar Pacific

(ANTĐ) – Khoảng 15 giờ ngày 11-9, tại sân bay quốc tế Nội Bài, xe nạp nhiên liệu của Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco) khi đang thực thi nhiệm vụ đã đâm vào cánh máy bay của hãng hàng không Jestar Pacific khiến máy bay bị hỏng nghiêm trọng, phải hủy chuyến để sửa chữa.

Xe nạp nhiên liệu đâm vào máy bay của Jestar Pacific

(ANTĐ) – Khoảng 15 giờ ngày 11-9, tại sân bay quốc tế Nội Bài, xe nạp nhiên liệu của Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco) khi đang thực thi nhiệm vụ đã đâm vào cánh máy bay của hãng hàng không Jestar Pacific khiến máy bay bị hỏng nghiêm trọng, phải hủy chuyến để sửa chữa.

Đây là chiếc máy bay Boeing 737, vừa thực hiện chuyến bay mang số hiệu BL 798 vừa hạ cánh xuống Nội Bài lúc 14 giờ 55 phút, đang chờ tiếp nhiên liệu để thực hiện chuyến bay mang số hiệu BL 797, dự định cất cánh lúc 15 giờ 25 phút từ Hà Nội đi TPHCM.

Tai nạn xảy ra khiến cánh phải của máy bay bị lõm vào 10 cm. Tất cả 161 hành khách dự định đi trên chuyến bay này đã được bố trí bay vào chuyến kế tiếp của Jestar Pacific.

Do phản ứng dây chuyền, Jestar Pacific đã phải chuyển tiếp toàn bộ hành khách của một chuyến bay sang Vietnam Airlines. Nguyên nhân của sự cố này đang được Cảng vụ Hàng không Miền Bắc làm rõ.

Trước đó một ngày, một sự cố ngoài tầm kiểm soát khác cũng đã xảy ra tại sân bay Nội Bài. Chuyến máy MH 752 của Hãng hàng không Malaysia khi hạ cánh  xuống Nội Bài vào ngày 10-9 đã bị chim bay thẳng vào động cơ, va đập làm lõm vỏ động cơ bên phải khoảng 5 cm.

Sự việc khiến Hãng hàng không Malaysia phải điều một chiếc máy bay A330 - 300 đến để thay thế. Chiếc Boing 737 bị nạn phải ở lại Nội Bài chờ phụ tùng thay thế.

Quỳnh Ngân