Xe khách 45 chỗ gặp nạn, nữ chủ xe xuống kiểm tra bị xe buýt đâm tử vong

ANTD.VN -Vào khoảng 5h30 sáng ngày 12-3, chiếc xe giường nằm 45 chỗ của nhà xe Cường Thúy (chạy tuyến Bình Minh - Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị mất lái, lao xuống bờ sông thuộc địa phận xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi chiếc xe khách 45 chỗ gặp nạn, nữ chủ xe xuống kiểm tra tình hình bất ngờ bị một xe buýt lao tới, đâm tử vong.

Xe khách và xe buýt nằm song song nhau dưới bờ sông.

Theo nguồn tin ban đầu, thời điểm chiếc xe khách 45 chỗ gặp nạn trời mưa phùn, tầm nhìn bị hạn chế, khi xe khách vào cua thì mất lái, lao thẳng xuống bờ sông. Trên xe khách lúc này chỉ có vài hàng khách. Những người này hoảng loạn cùng chủ xe và tài xế xuống xe.

Khi chủ xe là chị Th (39 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng tài xế đi ra phía sau xem tình hình để xử lý, thì một chiếc xe buýt chạy theo hướng cùng chiều lao đến, đâm thẳng vào chỗ chị Th đang đứng, khiến nạn nhân tử vong. Tài xế kịp thời phát hiện nhảy ra được và thoát nạn. Chiếc xe buýt cũng lao xuống bờ sông nằm song song với chiếc xe khách sau khi gây tai nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Kim Sơn đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.