Xe gây TNGT nghiêm trọng tại Lâm Đồng hết hạn kiểm định

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lâm Đồng làm 4 người chết và 3 người khác bị thương vào ngày 1-11 vừa qua. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Y tế tập trung những điều kiện tốt nhất về y tế cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. “Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT và cơ quan đăng kiểm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”,  Công điện nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe U-oat BKS: 49H-7724 bị mất phanh và lao xuống vực, xảy ra vào chiều tối 1-11 tại thôn Đạ Nghịt (Lạc Dương - Lâm Đồng) đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 9-2013.