“Xe điên” gây tai nạn kinh hoàng tại Xuân La

(ANTĐ) - Chiếc “xế hộp” đâm vào một phụ nữ đi xe máy trên đường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) rồi tiếp tục lao đi, đâm tiếp vào một chiếc ta-xi mới chịu dừng lại. Tài xế bước ra, mềm người vì say rượu.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng lúc 21h tối 21/6, tại đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội). Một số nhân chứng kể lại, tại thời điểm đó bất chợt mọi người ngồi ven đường hóng mát bỗng nghe tiếng va chạm rất to: “rầm”, quay lại thì thấy một chiếc ôtô màu đen lưu thông theo hướng từ đường Xuân La ra đường Lạc Long Quân đã đâm trúng một chiếc xe máy màu đỏ.

Khi đó mọi người không rõ tại sao chiếc “xế hộp” đang đi bên phải lại lao sang bên trái đường để đâm vào nạn nhân. Điều khiển xe máy là một phụ nữ, chị này bị hất văng ra khỏi xe và rơi vào tình trạng nguy kịch.

 Người phụ nữ điều khiển xe máy màu đỏ bị thương nặng nhất

 Người phụ nữ điều khiển xe máy màu đỏ bị thương nặng nhất

Phần đầu chiếc "xe điên" 

 Phần đầu chiếc "xe điên"

 Phần đầu chiếc ta-xi không may bị "tai bay vạ gió"

 Phần đầu chiếc ta-xi không may bị "tai bay vạ gió"

Những tưởng sau tai nạn thì tài xế phải cho ôtô dừng lại, nhưng không, chiếc xe điên lại tiếp tục rồ ga lao đi, hất tung một thùng rác gần đó và thoát ra đường Lạc Long Quân. Bỏ chạy được khoảng hơn 200m thì chiếc “xe điên” tiếp tục đâm thẳng vào một chiếc ta-xi (xe này cũng đang lưu thông bình thường, đúng luật), đến khi này chiếc xe mới chịu dừng hẳn lại.

Chỉ đến đó mọi người mới kịp nhìn hiệu chiếc “xe điên” là Nissan Teana, mang biển kiểm soát 30Z-8883. Tài xế “xe điên” rời ca-bin trong tình trạng say xỉn, rất may là tài xế xe ta-xi cũng chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường cả phần đầu chiếc “xe điên” và chiếc ta-xi đều bị biến dạng do va chạm. Rải rác suốt 200m ngược về điểm đầu tai nạn là những phần nhựa, cản trước rơi ra từ chiếc “xe điên”. Riêng chiếc xe máy màu đỏ gần như bị “cắt” mất một nửa trên sau tai nạn, người điều khiển xe máy đã được người dân đưa đi cấp cứu, không rõ tình trạng cụ thể.

Vụ tai nạn xảy ra đã làm cho đường Xuân La và đường Lạc Long Quân dù khá rộng song cũng bị ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân chính xác và mức độ thiệt hại cụ thể của vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ.