Xe đạp bằng bìa carton

ANTĐ - Chiếc xe đạp do kỹ sư người Israel, ông Izhar Gafni, 50 tuổi chế tạo được đánh giá có thể làm thay đổi thế giới. Chiếc xe được làm gần như hoàn toàn bằng bìa carton, có thể cung cấp cho người nghèo miễn phí và không gây hại môi trường khi không còn sử dụng được. 

Ý tưởng để kĩ sư Izhar Gafni chế tạo chiếc xe đạp bằng bìa này xuất phát từ việc trước đó đã có một chiếc thuyền được làm bằng giấy có thể chở được người. Ông Gafni đã làm chiếc xe đạp dựa trên nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản. Ngoài xích và phanh, các bộ phận còn lại trên xe đều được làm hoàn toàn bằng giấy. “95% chiếc xe này được làm từ bìa - một trong những vật liệu rẻ tiền nhất mà có thể dễ dàng được tìm thấy ở bất cứ đâu. Toàn bộ vật liệu để làm ra xe đều là đồ tái chế với giá chỉ có 9 USD” - ông Gafni nói. Bằng kỹ thuật gấp giấy, ông Gafni đã gia tăng sức chịu tải của xe lên 2 đến 3 lần. Thậm chí, chiếc xe giấy này còn bền hơn vật liệu làm từ sợi carbon và có thể mang được trọng lượng lên tới 218 kg. Trọng lượng của xe cũng rất nhẹ, chỉ 9kg, và có thể lắp thêm ắcquy để sử dụng như xe đạp điện.

Đây được xem là phương tiện giao thông phù hợp với các nước đang phát triển, đặc biệt với các quốc gia châu Phi, nơi nhiều em nhỏ vẫn phải đi bộ hàng cây số để đến trường. Hiện ông Gafni đã tìm được đối tác để đưa loại xe này ra thị trường. Khi đó, nhiều khả năng xe sẽ được phi kim loại tới 100%, có nghĩa là ngay cả vòng bi hay phanh xe cũng sẽ làm từ những vật liệu tái chế không phải bằng kim loại.