Xe cứu thương lao xuống rừng tràm, bệnh nhân trên xe tử vong

ANTD.VN - Xe cứu thương trên đường chở bệnh nhân từ bệnh viện huyện lên tuyến trên tiếp tục điều trị thì tránh người say rượu đi xe máy, nên bị lao xuống rừng tràm khiến bệnh nhân trên xe tử vong.

Chiều 6-10, thông tin từ Sở Y tế Long An xác nhận, 1 bệnh nhân được chuyển viện bằng xe cứu thương từ bệnh viện Mộc Hóa (Long An) đi tuyến trên, dọc đường đã bị tai nạn giao thông tử vong.

Ảnh minh họa

Theo đó vào ngày 4-10, bệnh nhân Đỗ Văn Rô (SN 1935, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa), được bệnh viện Mộc Hóa làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, ông Rô được xe cứu thương của bệnh viện chuyển đi. Khi xe cứu thương chở bệnh nhân này lưu thông trên đường 817 từ hướng Mộc Hóa về TP Tân An, đến đoạn xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa (Long An), tài xế xe cứu thương phát hiện phía trước có một thanh niên đều khiển mô tô chạy theo chiều ngược lại, trong tình trạng say rượu.

Sợ bị va chạm với mô tô nên tài xế cho xe chạy sát vào lề nhưng do trời mưa, mặt đường trơn khiến xe lao thẳng xuống đám tràm. Vụ tai nạn đã làm ông Rô tử vong. Riêng tài xế xe cứu thương, y tá và người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ, chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng.

Sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương xã, huyện và bệnh viện Mộc Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân trên.