Xe cứu hộ gây tai nạn trên tuyến đường nội đô đẹp nhất TP Hồ Chí Minh

ANTĐ - Vừa mới thông xe được hai ngày, đường Phạm Văn Đồng - tuyến đường nội đô đẹp nhất TP Hồ Chí Minh, đã xảy ra vụ tai nạn đầu tiên khiến hai mẹ con phải nhập viện, trong đó, em bé bị thương rất nặng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h50, ngày 30-9, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe cứu hộ BKS 57K – 9345 thuộc Trung tâm cứu hộ Sài Gòn do tài xế Hạ Đình Vi (33 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng quận Gò Vấp đi Thủ Đức. Khi đến nút giao thông Phạm Văn Đồng- Lê Quang Định đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 51S4 – 5204 do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển đang chở theo con nhỏ.

Chiếc xe cứu hộ bị móp méo phần đầu, kín rạn nứt

Lực tông mạnh khiến em bé bị văng nhiều mét trên đường, riêng người phụ nữ ngã nhoài cùng xe xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Vi vì quá hoảng sợ đã rời khỏi hiện trường. Hai mẹ con người điều khiển xe gắn máy được người dân đưa đi bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Trong đó đứa bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, sức khỏe rất nguy kịch.
Nhận được tin báo, đội CSGT xử lý tai nạn quận Gò Vấp đã có mặt để giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ngay trước đầu xe cứu hộ. Đầu xe bị móp, méo. Phần kính chắn gió bị rạn nứt.

Đến gần 18h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.