Khoán xe công: Quy hoạch "trận địa" ì ạch

Khoán xe công: Quy hoạch "trận địa" ì ạch

ANTD.VN - Câu chuyện khoán xe công không còn mới, nó đã được bàn thảo suốt nhiều kỳ họp Quốc hội trong bối cảnh các con số đưa ra khiến chúng ta không khỏi xót ruột: Hiện ở nước ta đang có khoảng gần 40.000 xe công, chi phí để duy trì số xe này mỗi năm lên tới khoảng gần 13.000 tỷ đồng tiền ngân sách trong khi sử dụng thì lãng phí, không đúng công năng. 
Các bộ trưởng lo lắng vì hội nào ra đời cũng xin tiền, xin xe

Các bộ trưởng lo lắng vì hội nào ra đời cũng xin tiền, xin xe

ANTD.VN - Ngày 22-9, cho ý kiến vào dự thảo Luật về Hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện nay, có tình trạng lãnh đạo cấp Bộ về hưu là xin lập hội, rồi xin trụ sở, xin xe…
Xe biển xanh không được phép đi vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Xe biển xanh không được phép đi vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Chiều 8-9, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các giải pháp để khắc phục ngay một số hiện tượng phát sinh trong quá trình thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần trước như: quá tải nhà vệ sinh; wifi miễn phí chập chờn; rác thải vứt bừa bãi; trông giữ xe vượt giá quy định; xe ô tô đi vào phố đi bộ…
Truyền thông điệp bằng hành động

Truyền thông điệp bằng hành động

ANTD.VN - Bằng những chỉ đạo rất cụ thể, người đứng đầu Chính phủ không chỉ gửi thông điệp mạnh mẽ mà còn cho thấy hình ảnh một Chính phủ hành động hết sức quyết liệt, công khai, minh bạch. Chưa đầy 4 tháng kể từ ngày kiện toàn, Chính phủ mới đã bước đầu thuyết phục được người dân cả nước. 
Mua sắm xe công: Nhiều đơn vị "vung tay quá trán"

Mua sắm xe công: Nhiều đơn vị "vung tay quá trán"

ANTD.VN - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố sáng 26-8 cho biết, một số tập đoàn, tổng công ty đã mua sắm ô tô vượt mức cho phép cả tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán sơ bộ cũng cho thấy, nhiều dự án BOT quản lý lỏng lẻo, khoảng cách các trạm thu phí chưa hợp lý.
Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

ANTĐ - Đây là câu hỏi được đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) nêu ra trong phần thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ công bố số tiền thực tế thanh lý 264 xe công cũ

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ công bố số tiền thực tế thanh lý 264 xe công cũ

ANTĐ - “Theo thông báo của Cục Quản lý Công sản, trong 6 tháng đầu năm các bộ ngành địa phương đã thanh lý 264 xe công, vậy thực tế đã bán xong chưa và số tiền thu về là bao nhiêu?”. Trước câu hỏi trên của Phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (2-7), đại diện Bộ Tài chính đã có ý kiến trả lời.
Qua rồi thời "thả cửa" sắm xe "công"

Qua rồi thời "thả cửa" sắm xe "công"

ANTĐ - Mua ô tô số lượng lớn sẽ rẻ hơn khi mua đơn lẻ, cùng với đó là cắt giảm được chi phí đấu thầu, chi phí nhân sự, tránh tình trạng vung tay quá trán... Đây là những ưu điểm được đại diện Bộ Tài chính chỉ ra khi phân tích về phương thức mua sắm tập trung đối với tài sản công sẽ được thực hiện trong năm nay.

Hà Nội: Tuyệt đối không tặng quà Tết cho sếp!

Hà Nội: Tuyệt đối không tặng quà Tết cho sếp!

ANTĐ - Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà, tặng hoa lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán 2014.