Xe con lao vào xe tải dừng bên đường, lái xe tử vong

ANTD.VN -Chiếc xe con do ông L. điều khiển, đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái lao vào chiếc xe tải dừng bên đường. Vụ tai nạn đã khiến ông L. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 14h ngày 7-2 tại ngã tư xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chiếc xe con mang BKS: 37A - 30502 do ông Cao Thanh L.(1968) trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn điều khiển lưu thông trên đường theo hướng Vinh - Con Cuông.

Phần đầu chiếc xe con nát bét, hư hỏng nặng sau cú va chạm

Khi đi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lái và xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 37C - 248.40 (chưa rõ danh tính tài xế) chở vật liệu xây dựng đang dừng bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe con hư hỏng nặng, tài xế L. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông L. đã tử vong.

Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe con bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi trên mặt đường. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Hiện trường nơi xảy ra va chạm giữa xe con và xe tải khiến ông L. tử vong

Trước đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, tại địa bàn xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra một vụ tai nạn khiến chiếc xe chở sữa mất lái lao thẳng xuống ruộng bên đường. Theo một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 89C - 030.21 đang lưu thông trên đường theo hướng Thanh Chương - Nam Đàn, khi qua xóm 4, xã Xuân Tường thì bị nổ lốp.

Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe tải đâm vào lan can rồi lao xuống ruộng sâu, lật ngửa. Rất may, tài xế không bị thương nhưng rất nhiều thùng sữa tươi trên xe bị tràn ra ngoài, văng tung tóe. Sau đó, người dân địa phương đã giúp tài xế chuyển toàn bộ số sữa trên xe lên mặt đường.