Xe buýt mất lái lao xuống sườn đê, gần chục người thoát chết

ANTĐ - Đi đến đoạn đường cua, chiếc xe buýt loại 29 chỗ đột ngột mất lái, lao thẳng xuống sườn đê.

Vụ tai nạn trên xảy ra hồi 14h00 chiều 20-5 tại đường Tỉnh lộ 30 đoạn qua địa phận xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi đó, chiếc xe buýt BKS: 29B-01498 có lộ trình Hà Đông – Tản Lĩnh, do lái xe Nguyễn Phong Thập (SN 1965, ở khu tập thể xe khách Hà Đông) điều khiển đã mất lái, lao thẳng xuống sườn đê.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết: Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh từ phía chân đê, họ phát hiện chiếc xe ô tô buýt đã nằm nghiêng trên mặt ruộng. Phải mất khoảng 10 phút sau, một số người ngồi trong xe mới đập vỡ được kính thoát hiểm để chui ra ngoài.

Rất nhiều người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ tai nạn

 “Chiếc xe buýt may mắn không tiếp tục lăn xuống khu vực trang trại của một hộ dân do phần sườn xe vướng vào một ngôi mộ bằng bê tông nằm dưới chân đê. Dù không ai bị thương nặng nhưng sau sự cố bất ngờ, mọi người đều hoảng loạn” – một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe buýt nằm gối lên đống đất cát còn phía đuôi “ngoạm” chặt lấy ngôi mộ. Toàn bộ kính trên xe đã bị vơ vụn, đồ đạc bên trong cũng bị xáo trộn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT – CAH Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường để cùng nhân dân đưa người bị nạn đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 9 người bao gồm 1 lái xe, 1 phụ lái và 7 hành khách. Pha va chạm đã khiến hầu hết người ngồi trên xe bị thương, tuy nhiên đến cuối giờ chiều 20-5, toàn bộ hành khách sau khi được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện đa khoa Quốc Oai đã trở về nhà.

Hiện chiếc xe buýt gặp tại nạn đã được lực lượng CSGT đưa về trụ sở để phục vụ quá trình điều tra. 

 Lộn được nửa vòng, chiếc xe nằm nghiêng...

do phần đuôi đè lên ngôi mộ bằng bê tông

Cú va chạm mạnh, khiến phần đỉnh ngôi mộ xiên thủng sườn xe

Kính phía sau xe văng ra bãi cỏ

Trong khi kính chắn gió trước gãy gập, nằm cách đầu xe gần chục mét

Chiếc xe nằm nghiêng nên toàn bộ đồ đạc trong xe đã bị xáo trộn

Một số nội thất như ghế ngồi, kính, sàn xe đã bị hỏng.