TP.HCM:

Xe buýt lao thẳng vào quán ăn, nhiều người thoát chết trong gang tấc

ANTĐ - Tránh chiếc ô tô du lịch phía trước, chiếc xe buýt đã lao trực diện vào 1 quán ăn ven Quốc lộ 13, đoạn đi qua quận Thủ Đức, TP.HCM làm hàng chục người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, có 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 đêm 27/10 tại quán ăn Ba Pheo (số 652 Quốc lộ 13, thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Vụ tai nạn khiến hàng chục người đi đường và đang ăn uống trong quán ăn Ba Pheo phải hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, trong đó có 2 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn 


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, 1 người đàn ông đi xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Triệu về cầu vượt Bình Phước. Khi đến trước quán ăn Ba Pheo, người này đánh rơi đồ, liền phanh gấp ngay giữa đường để quay lại nhặt đồ. Đúng lúc đó chiếc ô tô du lịch lưu thông cùng chiều từ phía sau lên, tuy nhiên tài xế xe ô tô du lịch đã kịp thời hãm phanh.

Đi phía sau chiếc ô tô du lịch là xe buýt mang BKS 53N- 4385, số hiệu 19 (chạy tuyến Sài Gòn – Suối Tiên) do tài xế Nguyễn Hoàng Thọ (SN 1975, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Do chiếc ô tô du lịch phía trước thắng gấp nên tài xế Thọ đã không kịp xử lý tình huống. Tài xế Thô không kịp hãm phanh mà đánh tay lái sang phải làm chiếc xe nhằm thẳng hướng quán ăn Ba Pheo lao đến.

Chiếc xe gắn máy bị đè bẹp dưới gầm xe buýt

Nhiều người đi đường hô hoán, những người đang có mặt trong quán ăn Ba Pheo đã bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Trong lúc xe buýt lao vào quán ăn nói trên thì đâm vào xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ BKS 38N2 – 0400 do ông Tô Xuân Văn (SN 1979, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường, làm ông này văng ra xa và bị thương. Chiếc xe buýt chỉ dừng lại khi đâm vào tủ thức ăn của quán ăn Ba Pheo và 2 cột sắt của mái che quán ằn. Đồng thời lúc đó có 1 người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đi xe gắn máy Dream mang BKS 98N1-  4390 vì không xử lý kịp tình huống bất ngờ nên lao trực diện vào đuôi của xe buýt,  người này cũng bị thương tích nặng.

Xe buýt hung thần chỉ dừng lại khi đâm vào tủ chứa thức ăn của quán ăn

Được biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe buýt là Nguyễn Hoàng Thọ đã bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường và sau đó đến công an phường trình báo. Riêng 2 nạn nhân bị thương, là ông Văn và người đàn ông ngoài 40 tuổi đã được người đi đường đưa đi cấp.

Chỉ vài phút sau đó, lực lượng thuộc đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM và CSGT - công an quận Thủ Đức có mặt để lập biên bản hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.