ANTĐ -
Ngày 30-1, phó
giám đốc điều hành Nhà máy Concern Tractor cho biết, Nga đang chế tạo một loại
xe bọc thép chiến đấu bộ binh (IFV) có khả năng vượt trội so với các mẫu xe của
nước ngoài.
ANTĐ - Chiến tranh thế giới thứ nhất được thổi bùng từ vụ
ám sát thái tử Áo- Hung khi ông này đang ngồi trên chiếc Graf & Stift. Đầu thập kỉ 60 của thế kỉ XX,
Tổng thống Mỹ Jonh Kennedy bị bắn khi đi trên chiếc Limousine. Để
ngăn ngừa các kịch bản tương tự các nhà kỹ thuật đã đưa ra giải pháp là bọc
thép những chiếc xe hơi. Một trong những lĩnh vực mới của ngành công nghiệp ô
tô được mở ra đó là chuyển đổi những chiếc xe hơi thành xe chống đạn…
ANTĐ - Ngày 12-1, Hàn Quốc công bố một báo cáo ước tính Triều Tiên đang sở hữu khoảng 2.500 chiếc xe bọc thép, với tốc độ tối đa nhanh hơn các xe bọc
thép của Hàn Quốc.
ANTĐ - Ngày 6-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã
viện trợ cho quân đội Iraq 250 xe bọc thép chống mìn, chống phục kích (MRAP)
để sử dụng trong các chiến dịch chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng.
ANTĐ -
Ngày 10-12, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho
biết, trong 5 năm tới, bộ quốc phòng nước này có kế hoạch mỗi năm sẽ mua tới 100 chiếc máy bay chiến đấu, hơn 120 trực thăng, 30 tàu chiến và 600 xe bọc thép.
ANTĐ - Ngày 6-12, Tổng
thống Ukraine Petro Poroshenko đã bàn giao cho lữ đoàn số 92 của quân đội nước
này đóng quân tại thị trấn Chuguev, gần Kharkov,
khoảng 100 đơn vị vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng và trực thăng.
ANTĐ - Ngày 4-9, trang website chính thức của chính phủ Anh ra thông báo cho biết, nước này đã bán 123 chiếc xe bọc thép trinh sát chiến đấu dư thừa cho Latvia.
ANTĐ - Hôm nay (28-8) CyberBerkut, nhóm hacker ẩn danh đã công bố một số dữ liệu mà họ hack được của quân đội Ukraine. Dữ liệu cho thấy những tổn thất nghiêm trọng mà chính quyền Kiev phải gánh chịu trong hoạt động quân sự tại miền đông Ukraine.
ANTĐ - Ngày 27-8, quân đội Ukraine cho biết một đoàn xe khổng lồ gồm khoảng 100 xe tăng và vũ khí hạng nặng từ Nga đang di chuyển về hướng một thị trấn do quân chính phủ kiểm soát ở miền đông Ukraine.
ANTĐ - Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã cho ra mắt mô hình xe bọc thép đa dụng 8х8 thiết kế dành cho xuất khẩu quân sự tại triển lãm vũ khí quốc tế Eurosatory 2014 ở Pháp.
ANTĐ - Quân đội Ukraine vừa công khai dự định sẽ mua 1.000 đơn vị xe bọc thép để sử dụng trong chiến dịch trừng phạt người biểu tình đòi độc lập ở phía đông đất nước.
ANTĐ - Trong ngày 01-03, cả Thượng và Hạ viện Nga đều yêu cầu chính phủ đưa quân vào Crimea. Đáp ứng yêu cầu đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu Hội đồng Liên bang cho phép sử dụng lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Crimea.
ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả năng mua thêm 4 xe bọc thép chở quân. Ngoài ra họ cũng đang xem xét khoản ngân sách 379 tỷ yên để mua 3 máy bay trực thăng vận tải đa dụng.
ANTĐ - Ngày 6-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lữ đoàn bộ binh cơ giới hạng nhẹ Samara thuộc Quân khu trung tâm của Nga đã tiếp nhận 31 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-82A, theo khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng của Nga năm 2013.
ANTĐ - Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly cho biết, Trung Quốc đã trang bị cho sư bộ binh cơ giới nhẹ 162 thuộc tập đoàn quân 54, đại quân khu Tế Nam loại xe thiết giáp đột kích mới ZBL-09.
ANTĐ - Cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 là chiến trường tập trung các loại xe tăng hiện đại nhất thế giới. Tăng M1A1 của Mỹ đã tỏa sáng trên chiến trường, lấn át hoàn toàn xe tăng hùng mạnh một thời của Liên Xô như T-72 và thế hệ mới nhất là tăng T-80, khiến hình ảnh hai loại xe tăng này bị lu mờ trên trường quốc tế.
ANTĐ - Ngày 30-7, phát ngôn viên công ty Công nghiệp quân sự của Nga cho biết, công ty đã phát triển và thử nghiệm thành công một loại xe bọc thép chở quân lai (hybrid), có thể được điều khiển từ xa.
ANTĐ - Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ tạm gác lại chương trình "Xe chiến đấu bộ binh tương lai (FICV)" trị giá 10 tỷ USD, thay vào đó họ sẽ đẩy nhanh việc nâng cấp dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do Nga sản xuất và sẽ đưa ra các gói thầu mua 2.000 động cơ cho chương trình này.