Xe bọc thép rút khỏi quảng trường trung tâm Thủ đô La Paz sau âm mưu đảo chính ở Bolivia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng trên các xe bọc thép đã rút khỏi quảng trường Plaza Murillo ở trung tâm Thủ đô La Paz của Bolivia sau khi Tổng thống Luis Arce tố cáo “âm mưu đảo chính” của một bộ phận quân đội và kêu gọi tôn trọng nền dân chủ.
Xe bọc thép được triển khai bên ngoài Dinh Tổng thống trong vụ đảo chính hụt ở Bolivia

Xe bọc thép được triển khai bên ngoài Dinh Tổng thống trong vụ đảo chính hụt ở Bolivia

Trước đó, một nhóm binh sĩ do Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia Juan Jose Zuniga chỉ huy đã hướng tới quảng trường Plaza Murillo hôm 26-6 và đe dọa chiếm Dinh Tổng thống.

Tổng thống Arce lên án “việc huy động bất thường một số đơn vị của quân đội Bolivia” và cách chức tướng Zuniga, thay thế ông bằng tướng Jose Wilson Sanchez.

Tướng Sanchez nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ rời khỏi quảng trường. “Tất cả quân nhân đã được triển khai trên đường phố phải trở về đơn vị của mình”, vị chỉ huy mới nói trong bài phát biểu đầu tiên.

Tổng thống Arce sau đó xuất hiện trên ban công của Dinh Tổng thống, cảm ơn những người ủng hộ ông. “Không ai có thể lấy đi nền dân chủ mà chúng ta đã giành được trong cuộc bỏ phiếu”, Tổng thống Arce nói với đám đông: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc vì người dân Bolivia”.

Nhiều chính trị gia và quan chức đã lên án hành động của nhóm binh sĩ đảo chính. Liên minh châu Âu (EU) và đa số lãnh đạo Nam Mỹ cũng lên án hành động này.

“Chúng tôi lên án các sự kiện ở Bolivia”, Luis Almagro, lãnh đạo Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) nói và cho biết quân đội phải phục tùng chính quyền dân sự được bầu chọn hợp pháp.

Tổng thống Mexico Andres Obrador lên án “âm mưu đảo chính ở Bolivia”, trong khi giới chức Mỹ cho biết đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi kiềm chế.