Xe bọc thép chở quân BTR-2 của Nga lắp súng cối 57mm

ANTD.VN -Theo tờ Izvestia, phiên bản mới hiện đại nhất của xe bọc thép chở quân BTR-82 sẽ được trang bị súng cối tự động 57mm, mạnh ngang các thiết bị cùng loại ở nước ngoài và có thể phá hủy được cả xe tăng của đối phương.

“Xe bọc thép chở quân BTR-82 giờ sẽ được trang bị trọng pháo điều khiển từ xa AU-22M Baikal nhằm tăng cường hỏa lực của chiếc xe”, tờ Izvestia trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Xe bọc thép chở quân BTR-82

BTR-82 là một phiên bản nâng cấp của BTR-80A, vốn được trang bị súng cối tự động 2A72 30mm, kính ngắm hiện đại và các thiết bị dò mìn, truyền thông liên lạc số hóa.

Hơn 1.000 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-82 đang được biên chế trong quân đội Nga. Ngoài phục vụ trong các lữ đoàn bộ binh, BTR-82 còn xuất hiện trong các đơn vị do thám của lực lượng lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm Nga.

Theo chuyên gia quân sự Sergei Suvorov, khi được trang bị súng cối tự động 57mm, BTR-82 có thể phá hủy các xe cơ giới cách xa đó hàng km và thậm chí là xuyên qua lớp giáp của xe tăng chiến đấu chủ lực.

Súng cối tự động Baikal 57mm cũng sẽ được trang bị trên xe bọc thép chở quân Barys, được phát triển dựa theo xe chiến đấu Mbombe của Nam Phi.