Xây trái phép rồi xin hiến cho Nhà nước là "ý tưởng không thể chấp nhận được"

ANTĐ -Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy khi nói về xử lý sai phạm trái phép trong trật tự xây dựng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sáng nay, 8-12-2015.

Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng

Trong số 6 ý kiến của cử tri quận Hai Bà Trưng nêu lên tại buổi tiếp xúc, bên cạnh các vấn đề nóng đã tồn tại từ lâu như ô nhiễm môi trường, cấp "sổ đỏ", đề xuất tách phường Vĩnh Tuy…, các cử tri Nguyễn Khắc Phúc (phường Minh Khai), Lê Ngọc Dũng (phường Trương Định) cũng đề cập đến vấn đề sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố còn khá nhức nhối và đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị đã dành khá nhiều thời gian để nói về vấn đề này. Trước tiên, đồng chí Phạm Quang Nghị biểu dương quận Hai Bà Trưng là quận đi đầu trong xử lý sai phạm trái phép trong trật tự xây dựng, đặc biệt là việc xử lý 4 công trình sai phạm tại 250 Minh Khai thời gian vừa qua rất quyết liệt, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương, quận, thành phố, để cương quyết lập lại kỷ cương, được nhân dân ở địa phương ủng hộ.

Từ vụ việc cụ thể về việc xử lý 4 công trình sai phạm noi trên đến việc phải dỡ bỏ, “cắt ngọn” những công trình được đầu tư khá lớn khác, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh: “Xử lý là cần thiết, mặc dù ai cũng cảm thấy đáng tiếc ở chỗ có sự lãng phí về tài sản của xã hội. Nhưng chấp nhận sự lãng phí của một đơn vị cụ thể để giữ kỷ cương của cả Thành phố thì chúng ta chọn cái nào?”

Tương tự ở cấp thành phố cũng đang kiên quyết xử lý những công trình xây dựng trái phép, tiêu biểu là công trình 8B Lê Trực. Đồng chí Phạm Quang Nghị nói: “Dù chủ đầu tư sau đó có ý tưởng là hiến phần công trình sai phạm cho nhà nước sử dụng, nhưng nhà nước không bao giờ chấp nhận chủ trương như vậy. Đã sai phạm là phải xử lý dù biết là có lãng phí. Nếu vì sợ lãng phí, chấp nhận 1-2 công trình sai phạm cho họ tồn tại thì sẽ có những công trình sai phạm khác tiếp tục mọc lên, không thể xử lý được”.

Cũng theo người phụ trách Đảng bộ Hà Nội, những sự việc vừa qua còn là bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý Nhà nước, đó là bài học phát hiện, cương quyết ngay từ đầu chứ không để xảy ra nghiêm trọng mới xử lý. “Ngoài việc xử lý chủ đầu tư vi phạm, cũng cần xử lý trách nhiệm và sự buông lỏng của cán bộ. Không biết chừng có ai đó làm ngơ, nhận quà biếu, nhận phong bao để cho người ta làm sai. Chỉ có cách xử lý nghiêm như vậy thì lần sau một ai đó có cố tình đồng tình với người vi phạm cũng không dám nữa. Chưa kể những người bị phát hiện sau đó bị xử lý kỷ luật” – đồng chí Phạm Quang Nghị một lần nữa nhấn mạnh.

Cử tri quận Hai Bà Trưng nêu nhiều kiến nghị về công tác của thành phố và Quốc hội

Liên quan đến các vấn đề chung, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, đây gần như đã là lần tiếp xúc cử tri cuối cùng của đoàn ĐBQH TP nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. “Trong nhiệm kỳ qua, nhiều lúc chúng ta đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, có lúc cực kỳ gay gắt, căng thẳng như việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng đề ra về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nhưng càng về cuối nhiệm kỳ, sự tiến bộ càng rõ nét và toàn diện hơn”.

“Xét trên địa bàn Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, chính quyền, các cơ quan chức năng cùng người dân Thủ đô đều đã nỗ lực thực hiện thành công những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ và Thành phố đề ra. Thành công này cũng gián tiếp được thể hiện qua việc tại hơn 20 cuộc tiếp xúc cử tri trong 10 kỳ họp Quốc hội nhiệm kỳ này, những vấn đề tồn đọng kéo dài được cử tri phản ánh ngày càng ít đi. Có những việc đặt ra từ đầu nhiệm kỳ khi bắt tay thực hiện thấy rất khó, nhưng đến nay cơ bản đã giải quyết được như thiếu trường mầm non, trường tiểu học, giải phóng đền bù, thiếu trụ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xóa tụ điểm gây mất an ninh trật tự…” – đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá.