Hà Tĩnh

Xây nhà vướng dây điện, 2 thợ xây thương vong

ANTĐ -Thấy ông Đạt bị điện giật, ông Đạo lao vào ứng cứu, song do chủ quan nên cũng bị điện giật nốt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào 8h30 phút sáng ngày 14-5 tại xóm 8 (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) khi  một nhóm thợ xây đang tiến hành đổ cốt-pha ở tầng 2 cho gia đình bà Trần Thị Hoài (37 tuổi). 

Do bất cẩn 
ông Võ Kim Đạt (44 tuổi, trú xã Cẩm Lạc) đã chạm vào đường dây điện trần chạy phía trên và bị điện giật; thấy tình huống nan nguy ông Phạm Văn Đạo (57 tuổi, trú cùng xã Cẩm Lạc) vội vàng lao vào ứng cứu, song do chủ quan nên cũng bị điện giật.

Bị tích điện, ông Đạo đã tử vong, trong khi ông Đạt bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động và lập biên bản về sự việc.