Xây dựng văn hóa giao thông đến mọi người dân

ANTD.VN - Ngày 18-4, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT”. Dự và đóng góp ý kiến có đông đảo các nhà khoa học, cơ quản quản lý trong và ngoài lực lượng CAND. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT chủ trì Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học, Thiếu tướng Trần Sơn Hà khẳng định: "Công tác đảm bảo TTATGT luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành cũng như sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác đảm bảo TTATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác của người tham gia giao thông dần được nâng cao. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đã đạt những kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề phức tạp về TTATGT đã và được được các cơ quan chức năng giải quyết".

Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu và tình hình TTATGT nhìn chung vẫn còn rất phức tạp. Số vụ TNGT tuy có giảm nhưng chưa bền vững và đặc biệt là số người chết vẫn ở mức cao, gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản. Tình trạng TNGT, ùn tắc giao thông đã gây tác động xấu đến sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Để kiềm chế TNGT, xây dựng văn hóa giao thông, công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Qua thống kê, hiện trên toàn quốc có 16.262 mô hình nhân dân tự quản bảo đảm TTATGT, trong đó có 15.475 mô hình trên đường bộ, 30 mô hình trên đường sắt và 756 mô hình trên đường thủy nội địa. Nhiều mô hình, cách làm hay đã góp phần hạn chế vi phạm, kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong toàn xã hội.

Các ban ngành chức năng có liên quan cần hỗ trợ hơn nữa cho lực lượng  CSGT trong công tác tuyên truyền để xây dựng văn hóa giao thông đến các tầng lớp nhân dân

Tại hội thảo, bên cạnh nêu bật những thành tích, 49 tham luận, bài viết chuyên sâu của các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác tuyên truyền. Nhiều mô hình tuyên truyền ở các địa phương còn mang tính hình thức. Công tác phối hợp xây dựng phong trào chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi vào các vấn đề, nội dung trọng tâm về công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, ưu điểm tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Trần Sơn Hà khẳng định tính cấp thiết của việc tổ chức hội thảo cũng như đánh giá rất cao các bài tham luận của các đại biểu tham dự. Đây là những ý kiến, đề xuất, bài học kinh nghiệm quý giá để Bộ Công an tiếp thu, chọn lọc, từ đó tiếp tục chỉ đạo lực lượng CAND nói chung và CSGT nói riêng nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT.

Muốn công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đại diện Cục CSGT cũng khẳng định ngoài CSGT còn cần phải có sự hỗ trợ, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của tất cả các đơn vị, cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà cũng chỉ đạo 9 yêu cầu nhiệm vụ lực lượng CSGT toàn quốc cần tập trung triển khai trong đó có việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể, tổ chức xã hội, chính trị ở các cấp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, góp phần xây dựng văn hóa giao thông đến tất cả người dân.