Xây dựng trung tâm kỹ thuật cao hiện đại nhất

(ANTĐ) - Sáng 15-9, BV Việt-Đức đã khởi công xây dựng toà nhà kỹ thuật cao 13 tầng nhằm nâng công suất giường bệnh từ 950 giường hiện nay lên thêm 300 giường.

Bệnh viện Việt - Đức:

Xây dựng trung tâm kỹ thuật cao hiện đại nhất

(ANTĐ) - Sáng 15-9, BV Việt-Đức đã khởi công xây dựng toà nhà kỹ thuật cao 13 tầng nhằm nâng công suất giường bệnh từ 950 giường hiện nay lên thêm 300 giường.

Tòa nhà này sẽ có thêm 25 phòng mổ, góp phần giải quyết tình trạng quá tải lớn về số bệnh nhân có nhu cầu mổ tại BV hiện nay, bởi trên thực tế BV có đủ khả năng thực hiện đến 300 ca mổ kỹ thuật cao mỗi ngày nhưng do thiếu phòng mổ nên hiện chỉ thực hiện được khoảng một nửa con số này. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc BV Việt-Đức cho biết, việc xây dựng tòa nhà kỹ thuật cao là bước chuẩn bị cơ sở vật chất để BV có thể phát triển sâu rộng các kỹ thuật mũi nhọn về phẫu thuật, nội soi, phát triển nghiên cứu khoa học. Dự kiến, toà nhà có sân bay ở tầng thượng này sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2012.

Duy Tiến