Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa dân tộc, vừa hiện đại

ANTĐ - Ngày 6-7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW (Khóa IX) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2010.

Bộ Chính trị thống nhất đánh giá: Sau hơn 25 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, TP Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 11%, bằng 1,2 lần tốc độ tăng trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hơn 1,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 54,3% GDP, công nghiệp - xây dựng chiếm 44,5% GDP, nông nghiệp chiếm 1,2% GDP, tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

Trên cơ sở chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Bộ Chính trị yêu cầu: Đảng bộ, nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, làm tốt vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng TP Hồ Chí Minh thành một thành phố văn minh, hiện đại... 

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ bản ủng hộ các kiến nghị của TP Hồ Chí Minh, trong đó việc xây dựng Bộ tiêu chí thành phố cần xác định rõ tính chất, các nội dung công việc cần làm, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa dân tộc, vừa hiện đại.