Xây dựng Quảng Ninh thành khu vực vững chắc về an ninh quốc phòng

ANTĐ - Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh ngày 27-7, Chủ tịch nước  Trương Tấn Sang nhấn mạnh cần phát triển kinh tế biển đảo tại những vùng thiên nhiên ưu đãi, chăm lo đời sống người dân vùng sâu vùng xa, tháo gỡ những nhân tố gây mất ổn định, chú ý những biểu hiện trên tuyến biên giới, đảm bảo xây dựng Quảng Ninh thành khu vực vững chắc về an ninh quốc phòng và hợp tác quốc tế tích cực. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đánh giá cao vị trí chiến lược của Quảng Ninh trong tam giác kinh tế trọng điểm, có vai trò quan trọng trong quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên so với các trung tâm kinh tế có điều kiện tương đồng của các nước trong khu vực, Quảng Ninh vẫn còn thua kém, vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, còn thiếu sản phẩm mang dấu ấn tri thức chất lượng cao. Chủ tịch nước cho rằng tỉnh cần học tập kinh nghiệm xây dựng đặc khu kinh tế từ các nước có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Tỉnh cũng cần giảm dần xuất khẩu tài nguyên thô, lựa chọn dự án công nghệ cao trong thu hút đầu tư, tăng cường chế biến sâu với hàng nông sản để nâng hiệu quả kinh tế; đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ  nhu cầu phát triển của địa phương và cả nước. 

Cùng ngày, sau khi thăm Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân, Chủ tịch nước đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và bàn giao vận hành tàu Kiểm ngư 782 tại Công ty đóng tàu Hạ Long. Đây là tàu Kiểm ngư lớn thứ 2 được đóng với tiêu chuẩn quốc tế, có tải trọng và độ giãn nước lớn, đảm bảo đi biển dài ngày trong điều kiện thời tiết khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy cùng với tìm kiếm các đơn đặt hàng từ nước ngoài, phải chú ý đến nhu cầu trong nước, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo hiệu suất, tính năng cho các sản phẩm phục vụ ngư dân và thực thi pháp luật.