Xây dựng ngành khoa học chính trị trên nền tảng vẻ vang của dân tộc

(ANTĐ) -  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở đầu tiên đào tạo đại học ngành khoa học chính trị trong khối các trường đại học của cả nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh (bên trái) chúc mừng GS.TS Phùng Hữu Phú

được bổ nhiệm Chủ nhiệm khoa Khoa học Chính trị

Tại lễ công bố quyết định thành lập khoa Khoa học Chính trị sáng qua 27-9, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, đất nước ta đang rất cần những cán bộ am hiểu về khoa học chính trị, có đủ phẩm chất và năng lực từ trung ương đến cơ sở.

Với trách nhiệm đào tạo nguồn lực chuyên sâu về chính trị học, đồng chí đề nghị thầy và trò khoa Khoa học Chính trị đoàn kết một lòng, nỗ lực và sáng tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng ngành khoa học chính trị trên nền tảng đường lối quan điểm của Đảng và truyền thống vẻ vang của dân tộc, trên những giá trị cao đẹp của văn hóa và văn hiến Việt Nam.

Khoa Khoa học Chính trị do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm khoa. Khoa cơ cấu gồm 4 bộ môn: Lý thuyết chính trị, Hồ Chí Minh học, Chính trị Việt Nam và Chính trị thế giới.

Tới dự lễ công bố khoa Khoa học chính trị có GS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, các ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Thay mặt Ban biên tập Báo ANTĐ, đồng chí An Văn Huân - Phó Tổng biên tập đã tới chia vui và chúc mừng thầy trò khoa Khoa học Chính trị trong ngày công bố thành lập khoa.