“Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt” và khai mạc “Lễ hội Hoa Lư 2018”:

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, tạo thiện cảm với du khách

ANTD.VN -Dự kiến vào 20h ngày 24-4-2018 (tức ngày 9-3 năm Mậu Tuất), tại sân lễ hội, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình sẽ diễn ra “Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt” và khai mạc “Lễ hội Hoa Lư 2018”.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, tạo thiện cảm với du khách ảnh 1

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức trong “Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt” và khai mạc “Lễ hội Hoa Lư 2018”

Thu hút du khách với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Theo đó, hoạt động kỷ niệm và lễ hội góp phần tuyên truyền về vai trò, vị thế và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt, của vua Đinh Tiên Hoàng trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, tạo thiện cảm với du khách ảnh 2

Bảo vật long sàng đá ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Theo kế hoạch, tại “Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt” và khai mạc “Lễ hội Hoa Lư 2018”, phần nghi lễ sẽ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật Quốc gia đối với cặp long sàng thuộc Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, gồm: long sàng trước Nghi môn ngoại và long sàng trước Bái đường đền thờ vua Đinh.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật chào mừng dự kiến với chủ đề: “Hành trình 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 24-4 đến 27-4-2018 (tức từ ngày 9-3 đến 12-3 năm Mậu Tuất). Đến với lễ hội, du khách được chứng kiến 10 nghi lễ trang trọng trong phần lễ: riêng lễ mở cửa đền thực hiện sáng ngày 23-4 (mùng 8 âm lịch); tiếp đó là lễ dâng hương; lễ rước nước; lễ mộc dục; lễ tiến phẩm; lễ rước kiệu; lễ cửu khúc; tế lễ cổ truyền của các đoàn nam quan, nữ quan, đồng quan; lễ cầu siêu, lễ hội hoa đăng; lễ tạ.

Đặc biệt, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn du khách tham quan. Ví như hội thi và trưng bày mâm ngũ quả tiến Vua; thi thư pháp; chèo thuyền khéo; chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng, hội trại thanh niên, triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”... Không chỉ dừng lại ở đó, du khách còn có cơ hội mua những sản phẩm thủ công truyền thống và các đặc sản địa phương.

Lễ hội Hoa Lư 2018 hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch văn minh

Có thể nói, hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc lễ hội Hoa Lư 2018  là cơ hội để tỉnh Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hoá đặc sắc về đất và người Cố đô, thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế, do đó, UBND tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Cụ thể, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH – SLĐTBXH về việc phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức vận động, tập trung, xử lý các đối tượng người ăn xin, người tâm thần lang thang trong dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội tránh tình trạng người ăn xin, người tâm thần lang thang.

Cùng với đó, các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn văn minh, văn hoá du lịch... và nhất là lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng được tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm. Nhằm ngăn ngừa và không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành; phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế các địa phương kiểm tra, kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ lễ hội, bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo dựng niềm tin với du khách thập phương.