Xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự hiện đại phục vụ công tác điều tra

ANTD.VN - Sáng 22-8, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ CBCS đã từng làm công tác kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng lực lượng kỹ thuật hình sự nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tới dự và chúc mừng lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc CATP và các thế hệ CBCS lực lượng kỹ thuật hình sự qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hồng Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Kỹ thuật Hình sự

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm lực lượng kỹ thuật hình sự, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, tự hào về chặng đường đã qua, trước tình hình tội phạm và TNXH trên địa bàn Thủ đô bước đầu đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn mới tinh vi, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật và sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, CBCS lực lượng kỹ thuật hình sự cần tiếp tục phấn đấu kiên định, vững vàng về chính trị, có bản lĩnh chiến đấu kiên cường, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 3 tập thể, 7 cá nhân của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô

Tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, cố gắng phấn đấu hơn nữa xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại cùng các lực lượng CATP bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chúc mừng chiến công, thành tích của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Thủ đô, ông Lê Hồng Sơn khẳng định kỹ thuật hình sự là lực lượng mũi nhọn trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thông qua hoạt động kỹ thuật hình sự, nhiều đơn vị, lực lượng đã phát hiện, khám phá kịp thời các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, với phương thức, thủ đoạn gây án rất tinh vi.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thay mặt Thành ủy, UBND TP Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu lực lượng kỹ thuật hình sự tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu ý kiến lãnh đạo chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Đó là tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và TP về nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH trong tình hình hiện nay; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm bằng biện pháp kỹ thuật; quan tâm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt trên các lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự và công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm; nhanh chóng triển khai giám định AND, giám định hóa chất cấm trong vệ sinh ATTP và giám định kỹ thuật số, điện tử...