Xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội với tiềm lực ngày càng mạnh

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô phải coi nhiệm vụ duy trì sự bình yên của Thủ đô là trọng tâm, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ với tiềm lực ngày càng vững chắc…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 8-1

Chiều nay, 8-1, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019. 

Trình bày dự thảo Nghị quyết này, Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2018, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng...

Các cơ quan, đơn vị quân đội cũng đã tổ chức chu đáo các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; phối hợp với các bệnh viện tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 40.000 lượt người thuộc diện chính sách với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; xét duyệt và ra quyết định trợ cấp một lần cho 6.012 đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Từ cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề ra 5 nhóm phương hướng, mục tiêu; 3 nhóm chủ trương, giải pháp lãnh đạo, 10 nhóm đầu việc cụ thể để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội ngày càng vững chắc, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Các đơn vị quân đội của Thủ đô thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2018

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2018. Trong đó, đã xây dựng được lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, nhất là về công tác tư tưởng, chống "diễn biến hòa bình", chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tướng Lương Cường đề nghị, năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tốt hơn nữa.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Thủ đô phải tăng cường phối hợp, thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu đúng, trúng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình của Thủ đô và đất nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô, đặc biệt là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô; tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Cường, phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô vận dụng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy trước khi ban hành.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2018, nhất là những kết quả tích cực, toàn diện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng lưu ý những hạn chế còn tồn tại và đề cập bối cảnh, tình hình đặt ra đòi hỏi Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phải khắc phục, có giải pháp trong thời gian tới.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là phải duy trì sự bình yên của Thủ đô. Mặt khác, năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô có nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, do đó các lực lượng cần phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong năm qua, xây dựng khu vực phòng thủ với tiềm lực ngày càng vững chắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới công tác phối hợp, hiệp đồng trong và ngoài quân đội, bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, nắm chắc diễn biến, tình hình, có các giải pháp kịp thời, bảo đảm tham mưu đúng và trúng, giải quyết hiệu quả các yêu cầu đặt ra.