Xây dựng Học viện CSND thành trường trọng điểm quốc gia

ANTĐ - Ngày 27-9, Học viện CSND phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức hội thảo khoa học “Học viện CSND Việt Nam - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển”. Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện, đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương và các nhà nghiên cứu khoa học đã đến dự, phát biểu tham luận.

Trong 45 năm qua, Học viện CSND đã không ngừng phát triển, gắn liền với nhiều tên gọi khác nhau như Trường CSND, Trường Sỹ quan CSND và Trường Đại học CSND. Ban đầu là đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp, đến nay, Học viện CSND đã có chức năng đào tạo cán bộ cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học về các lĩnh vực khoa học; phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; quản lý Nhà nước về trật tư, an toàn xã hội… 

Tại hội thảo, đã có hơn 40 ý kiến tham luận được các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, giảng viên và nhà nghiên cứu khoa học. Nhiều ý kiến phân tích các giải pháp, phương hướng để xây dựng, phát triển Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của lực lượng CAND và quốc gia theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng CSND theo hướng “cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.