CAQ Hà Đông, Hà Nội:

Xây dựng, hoàn thiện hơn nữa phong cách người Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 24-3, CAQ Hà Đông, TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2017.

Đại tá Vương Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng CAQ Hà Đông cho biết, thực hiện Kế hoạch của CATP về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, CAQ Hà Đông đã quán triệt sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong mọi hoạt động của lực lượng CAND, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy từ CAQ đến CAP, đội nghiệp vụ và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS.

Đại úy Bùi Nhật Quang phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Theo đó, CAQ đã tiến hành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, nâng cao học tập, công tác nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Bên cạnh đó, CAQ cũng chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho CBCS.

Các đơn vị, lực lượng CAQ Hà Đông ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Thay mặt Đảng ủy BCH - CAQ Hà Đông, Đại úy Bùi Nhật Quang, Phó trưởng CAQ báo cáo sơ bộ kết quả công tác Đảng, xây dựng lực lượng quý I-2017 và công tác trọng tâm của quý II-2017, đồng thời phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, các đơn vị CAQ cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.