Xăng “bẩn” có thể gây cháy xe: Kết luận chính thức phải từ cơ quan có thẩm quyền

ANTĐ - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong cuộc trao đổi ngắn với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, ngày 21-5.

- Một nhóm nghiên cứu tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, xăng kém chất lượng do pha methanol, ethanol là một nguyên nhân gây cháy xe, Bộ trưởng có bình luận gì?

- Về việc này, tôi xin khẳng định, cần có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, được Chính phủ giao nhiệm vụ điều tra. Vừa qua, Chính phủ đã nghe báo cáo của Bộ KH-CN - đơn vị được giao trách nhiệm chính và các bộ, ngành liên quan về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng kết luận chính thức phải là cơ quan có thẩm quyền.

- Trước ý kiến như vậy, Bộ Công Thương có rà soát lại hệ thống bán lẻ hay không?

- Bộ Công Thương đã làm rồi. Ngay từ khi có việc này, trước hết, Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải kiểm tra lại hệ thống đại lý của mình, chấp hành quy định về giá, chất lượng và thái độ phục vụ. Tiếp đó, Bộ đã phối hợp với Bộ KH-CN và các địa phương tiến hành kiểm tra. Theo quy định chỉ có cơ quan khoa học công nghệ mới được quyền kiểm tra các trạm xăng, mở nắp cây xăng kiểm tra chất lượng. Vì vậy, chúng tôi phải phối hợp và thực tế đã xử lý nghiêm một số trường hợp bị phát hiện gian lận, có biểu hiện trục lợi.