Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những việc làm sai trái

ANTĐ - Trước việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế đánh bắt cá trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Những hoạt động nêu trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.
Xây dựng Học viện CSND thành trường trọng điểm quốc gia

Xây dựng Học viện CSND thành trường trọng điểm quốc gia

ANTĐ - Ngày 27-9, Học viện CSND phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức hội thảo khoa học “Học viện CSND Việt Nam - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển”. Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện, đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương và các nhà nghiên cứu khoa học đã đến dự, phát biểu tham luận.
Khẳng định vai trò, vị thế

Khẳng định vai trò, vị thế

ANTĐ - Ngày 13-5-1953, đồng chí Trần Quốc Hoàn, khi đó là Thứ trưởng Thứ Bộ Công an ký nghị định số 74 quy định tổ chức công an các cấp trong đó có lực lượng trinh sát bảo vệ kinh tế thuộc Phòng II - Vụ Bảo vệ chính trị. Cũng từ ngày đó, lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế, CATP Hà Nội ra đời và phát triển, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Phản đối Trung Quốc lưu hành bản đồ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 24-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức phát hành Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và công bố “Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12”, trong đó có những nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị nêu rõ: 
Phản đối Trung Quốc mở tuyến du lịch trái phép tới Hoàng Sa

Phản đối Trung Quốc mở tuyến du lịch trái phép tới Hoàng Sa

ANTĐ - Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Đàm Lực ngày 6-4 ngang nhiên tuyên bố, Trung Quốc dự kiến sẽ đưa du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, khai mạc tại Hải Nam hôm 7-4. 
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Ngày 27-11-2012, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông qua bản sửa đổi “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, trong đó đã đưa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trước đó, ngày 23-11-2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa”, phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. 
Trung Quốc gấp rút hoàn thiện “Tam Sa”

Trung Quốc gấp rút hoàn thiện “Tam Sa”

ANTĐ - Các mạng Nhân dân và Tân Hoa của Trung Quốc đưa tin, ngày 2-11, “thành phố Tam Sa” đã tổ chức gặp gỡ báo chí “nhân 100 ngày thành lập” và cho biết “chính quyền thành phố” này đang gấp rút đi vào xây dựng một loạt công trình như bến cảng, sân bay, cầu tàu, tàu chấp pháp, văn phòng hành chính... 
Diễn tập bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Diễn tập bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

ANTĐ - Buổi diễn tập đưa ra tình huống giả định: vùng biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam bị địch đưa người nhái đổ bộ, hòng xâm chiếm vùng biển đảo chủ quyền của ta.
Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ -Chiều qua 11-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã khẳng định với báo giới trong nước và quốc tế rằng “phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. 
Yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái tại Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái tại Trường Sa

ANTĐ - Ngày 7-9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số quan chức cấp cao Đài Loan tiến hành cắm cờ và tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Bàn Than, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: 
30 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa

30 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa

ANTĐ - Khoảng 17 giờ chiều 15/7, một đội gồm 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái

ANTĐ - Trước thông tin từ một vài phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc nói rằng, 4 tàu Hải giám của Trung Quốc tiến hành hoạt động tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa và chặn đuổi tàu công vụ của Việt Nam, ngày 4-7-2012 Thông tấn xã Việt Nam khẳng định: