Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Campuchia

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Campuchia

ANTĐ - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: phía Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh, chính trị và ổn định trong khu vực...
Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

ANTĐ - Trên trang web chính thức vapa.vn, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đã ra tuyên bố kiên quyết phản đối hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kiên quyết cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Sẽ khó khăn, nhưng thành quả nhiều hơn mất mát

Sẽ khó khăn, nhưng thành quả nhiều hơn mất mát

ANTĐ - Tròn 1 tháng sau ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tính đến hôm qua 2-6, diễn biến tình hình trên Biển Đông vẫn còn hết sức phức tạp. Công tác đấu tranh của Việt Nam trên khía cạnh ngoại giao đang được tiến hành khẩn trương hơn, với nguyên tắc không thay đổi là kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Báo ANTĐ có cuộc trao đổi riêng với ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
90 triệu người hướng về biển đảo

90 triệu người hướng về biển đảo

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ bên lề Quốc hội, đại biểu Trịnh Thế Khiết - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã khẳng định như vậy.

Thể hiện hình ảnh Việt Nam mong muốn hòa bình

Thể hiện hình ảnh Việt Nam mong muốn hòa bình

ANTĐ - Đoàn du học sinh Việt Nam và cộng đồng người Việt tại bang Nam Australia ngày 24-5 đã xuống đường biểu tình phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của Việt Nam, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. 
Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế

Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế

ANTĐ - Ngày 22-5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Philippines và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á tại Thủ đô Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Philippines.
Cực lực phản đối hành động của Trung Quốc

Cực lực phản đối hành động của Trung Quốc

ANTĐ - Tại Diễn đàn các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lên tiếng cực lực phản đối Trung Quốc có hành động cố ý xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam, gây sự mất ổn định nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Càng khó, càng phải bình tĩnh, sáng suốt

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Càng khó, càng phải bình tĩnh, sáng suốt

ANTĐ - Tiếp xúc với cử tri quận 1, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) ngày 16-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, khi tình hình đất nước khó khăn, bên cạnh quyết tâm cần phải đoàn kết và hết sức bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có được phương án tốt nhất để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia.
Vẻ đẹp của lòng yêu nước

Vẻ đẹp của lòng yêu nước

ANTĐ - Xin được bắt đầu bài viết này bằng câu chuyện vừa xảy ra cách đây ba hôm về một người công nhân ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã chờ suốt đêm để trả lại chiếc túi của một người Trung Quốc đánh rơi. Đó là anh Đào Hữu Ý trú tại thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh. 
Quan điểm của Việt Nam đã rất rõ ràng

Quan điểm của Việt Nam đã rất rõ ràng

ANTĐ - LTS: Sau bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, dư luận trong nước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm, quyết tâm và biện pháp của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.   
Kiên quyết đấu tranh mọi hành động xâm phạm chủ quyền

Kiên quyết đấu tranh mọi hành động xâm phạm chủ quyền

ANTĐ - Chiều 7-5, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, dưới sự chủ trì của  ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cùng đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.