Xách dao bầu đi cướp

(ANTĐ) - Trong 3 ngày, trên hai địa bàn huyện Mê Linh và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản vào thời điểm từ 21h-23h đêm.

Qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Mê Linh nhận định nhóm cướp gồm có 2 tên, chúng đi trên một xe máy và mang theo dao bầu làm phương tiện gây án. “Con mồi” mà chúng nhắm đến là những đôi trai gái ngồi tâm sự tại những nơi vắng vẻ, ít người qua lại như khu vực xung quanh khu công nghiệp Quang Minh, đường 24…

Trung tá Trần Xuân Được, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAH Mê Linh đã báo cáo Ban chỉ huy CAH toàn bộ tài liệu thu thập được về nhóm cướp. Đến ngày 1-6, CAH nhận được tin báo tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên vừa xảy ra vụ cướp xe máy của đôi trai gái với thủ đoạn tương tự. CAH Mê Linh đã chỉ đạo lực lượng CSHS kết hợp cùng với Công an thị xã Phúc Yên điều tra. Lực lượng CSHS đã phát hiện đối tượng Dương Văn Tiến, SN 1993, trú ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn đã tham gia trực tiếp vào vụ cướp ở Mê Linh và thị xã Phúc Yên. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến khai nhận do nợ nần cờ bạc nên đã cùng Nguyễn Văn Lâm, SN 1990, ở gần nhà đi cướp. Khi gặp “con mồi” chúng thường dùng dao bầu khống chế để cướp tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân. Cầm đầu là Nguyễn Văn Lâm - kẻ lên “phương án”, chọn địa điểm để nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 28-5, 2 đối tượng chuẩn bị từ nhà 2 con dao bầu và sử dụng xe máy Wave đã tháo BKS làm phương tiện đi cướp. Địa điểm chúng chọn là KCN Quang Minh, nơi hàng đêm tại những quãng đường vắng có nhiều đôi nam nữ đứng tâm sự. Đến 21h, các đối tượng phát hiện anh Nguyễn Văn Thảo, SN 1989, trú ở Mê Linh đang đứng tâm sự với bạn gái tại ven đường 24. Hai đối tượng dừng xe, cầm dao bầu lao đến khống chế anh Thảo và cướp đi 1 ĐTDĐ, 1 xe máy.

Ngay trong đêm ngày 21-6, lực lượng CAH Mê Linh đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Lâm về hành vi cướp tài sản, thu hồi 1 ĐTDĐ và 1 xe máy là tang vật vụ cướp.