Xác lập kỉ lục “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất”

ANTĐ - Sáng 28-6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 200 đồng bào đến từ 32 dân tộc đã tham gia Xác lập kỷ lục Việt Nam cho “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất”.
Ngay từ sáng sớm đông đảo nhân dân, học sinh –sinh viên trên địa bàn Hà Nội, hơn 1.000 chiến sĩ đại diện cho các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng hơn 200 đồng bào của 32 dân tộc đến từ 8 tỉnh thành phố trên địa bàn Hà Nội và Tây Nguyên, đã có mặt chuẩn bị để tham gia vào họat động xác lập kỉ lục “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất” trên tấm bản đồ có kích thước lên tới 680m2.

Xác lập kỉ lục “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất” ảnh 1
Tiếp nối các sự kiện là Lễ cúng thần sóng biển của ngư dân dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận. Mang đậm nét bản sắc dân tộc Chăm. Buổi lễ thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên... tham dự.

Thầy cúng đang chuẩn bị đồ lễ cho Lễ cúng thần sóng biển của ngư dân dân tộc Chăm, Ninh Thuận

Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, đông đảo đồng bào cùng các cán bộ chiến sĩ được tham gia vào lễ khai mạc Triển lãm giới thiệu tư liệu, hình ảnh về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

Xác lập kỉ lục “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất” ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cắt băng khai mạc triển lãm


Triển lãm trưng bày các bản đồ, hiện vật, các tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bên cạnh đó, triển lãm trưng bày 21 phiến đá chủ quyền quần đảo Trường Sa, cùng khoảng 200 tranh cổ động về chủ đề biển đảo, biên cương Tổ quốc và tình yêu quê hương đất nước...

Xác lập kỉ lục “Tấm bản đồ Việt Nam có nhiều người ký tên lớn nhất” ảnh 4

Triển lãm góp phần tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc và bạn bè quốc tế về chủ quyền biên giới, hải đảo của Việt Nam, gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm mở cửa từ 08h00 - 21h00 hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 29-6 tại không gian Nhà triển lãm làng III, quảng trường khu các làng dân tộc II và khu vực trục trung tâm (cổng A), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.