Đại hội thể thao toàn quốc 2018:

Xác lập 3 kỷ lục mới ngay trong ngày đầu khởi tranh môn bắn súng

ANTD.VN - Cả 3 kỷ lục đầu tiên của môn bắn súng Đại hội thể thao toàn quốc 2018 đều đến từ nội dung 10m súng trường hơi nam, khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội).

Trong ngày thi đấu đầu tiên môn bắn súng (27-11), nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng với Nguyễn Hoàng Phương và Vũ Tuấn Dương xuất sắc mang về cho đoàn Quân đội tấm HCV đầu tiên ở môn bắn súng với 1.830 điểm.

HCB nội dung này thuộc về đoàn Hải Dương với 1.590 điểm, trong khi đoàn Quảng Ninh với 1.566 điểm giành HCĐ.

Á quân Olympic Hoàng Xuân Vinh chỉ giành HCĐ 50m súng ngắn bắn chậm

Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, VĐV Nguyễn Hoàng Phương đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Quân đội khi đạt 557 điểm. Tấm HCB thuộc về Tiêu Công Đạt của Hải Dương với 542 điểm, trong khi đó xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của đoàn Quân đội chỉ giành HCĐ.

Còn tại nội dung 10m súng trường hơi nam, Nguyễn Văn Quân (Hải Dương) giành HCV với số điểm 242,4 và phá kỷ lục đại hội. Kỷ lục cũ của nội dung này thuộc về xạ thủ Hồ Viết Sang của Quảng Nam thiết lập năm 2014 với 102,6 điểm. HCB thuộc về Nguyễn Ngọc Thanh của Hà Nội với 240,9 điểm, HCĐ thuộc về Nguyễn Thành Nam của Quân đội với 220,3 điểm.

Dù không giành được huy chương nhưng xạ thủ Nguyễn Thành Đạt của Thanh Hóa cũng Lập kỷ lục đại hội với 612,9 điểm sau 6 lượt bắn tiêu chuẩn. Kỷ lục cũ thuộc về Đào Minh Ngọc - Hải Dương thiết lập năm 2014 với 592 điểm. Tiếc rằng ở phần thi chung kết xạ thủ của Thanh Hóa chỉ đạt 180,2 điểm và bị loại sau lượt bắn thứ 18. 

Xạ thủ Phùng Việt Dũng (ảnh) cùng các đồng đội phá kỷ lục và góp thêm 1 HCV cho đoàn Hà Nội

Ở nội dung 10m súng trường hơi nam đồng đội, các xạ thủ Phạm Ngọc Thanh, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Văn Dũng của Hà Nội giành HCV với số điểm 1821,1 và phá kỷ lục đại hội. Kỷ lục cũ ở nội dung này được các xạ thủ Quân Đội thiết lập năm 2014 với 1759 điểm.

HCB thuộc về các VĐV Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Chương của Quân đội với 1815,1 điểm, trong khi đó, tấm HCĐ nội dung này thuộc về các xạ thủ của đoàn Hải Dương với số điểm 1802,1 điểm.