Xác định nguyên nhân chìm tàu tại Vịnh Hạ Long

(ANTĐ) - Theo điều tra của cơ quan chức năng, tàu Trường Hải 06 bị đắm do nhân viên khi tắt máy tàu đã không đóng các van ở ống thông sông lấy nước hai bên mạn tàu. 
>>> Chuyện về những người cứu nạn tàu Trường Hải 06/ >>> Cứu nạn là nhiệm vụ số 1/ >>> Những hình ảnh về vụ chìm tàu du lịch tại vịnh Hạ Long

Xác định nguyên nhân chìm tàu tại Vịnh Hạ Long

(ANTĐ) - Theo điều tra của cơ quan chức năng, tàu Trường Hải 06 bị đắm do nhân viên khi tắt máy tàu đã không đóng các van ở ống thông sông lấy nước hai bên mạn tàu. 
>>> Chuyện về những người cứu nạn tàu Trường Hải 06/ >>> Cứu nạn là nhiệm vụ số 1/ >>> Những hình ảnh về vụ chìm tàu du lịch tại vịnh Hạ Long

Nguyên nhân tàu chìm đã được xác định
Nguyên nhân tàu chìm đã được xác định

Trưa 21-2, đại tá Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, cướp đi sinh mạng 12 du khách.

Qua khám nghiệm bước một, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ đắm tàu Trường Hải 06 QN 5198 là do Đỗ Văn Thắng (máy trưởng) khi tắt máy tàu đã không đóng các van ở ống thông sông lấy nước hai bên mạn tàu, vì thế đầu nối đường ống kim loại ra bơm chung bị bung, dẫn đến nước chảy vào khoang buồng máy.

Trục vớt tàu Trường Hải 06 để phục vụ điều tra
Trục vớt tàu Trường Hải 06 để phục vụ điều tra

Trong khi đó, thuyền trưởng cũng như các thuyền viên đã bỏ trực đêm, khi nước tràn vào làm tàu gần đắm mới phát hiện và không kịp xử lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra; khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Minh (thuyền trưởng), Đỗ Văn Thắng (máy trưởng) về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tàu Trường Hải 06 thuộc công ty TNHH Trường Hải. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Trường Hải có 27 người, trong đó có 6 thủy thủ, 2 người Việt Nam và 19 người nước ngoài (gồm các quốc tịch: Nga 2 người; Anh 1 người; Đan Mạch 2 người; Đức 1 người; Italy 2 người; Mỹ 3 người; Nhật 1 người; Australia 1 người; Pháp 2 người; Thụy Điển 2 người; Thụy Sĩ 2 người). Vụ chìm tàu đã cướp đi sinh mạng 12 du khách, trong đó có 10 người nước ngoài.

Ánh Nguyệt