Xác định kẻ tình nghi hối lộ tình dục 3 trọng tài

ANTĐ - Một doanh nhân người Singapore đã bị buộc tội hối lộ 3 trọng tài người Li Băng bằng cách cung cấp dịch vụ tình dục miễn phí, để sai khiến những “ông vua áo đen” bán độ trận đấu giữa Tampines Rovers (Singapore) và Đông Bengal (Ấn Độ), thuộc vòng bảng AFC Cup 2013 diễn ra hôm 3-4.

Trọng tài Ali Sabbagh sắp bị đưa ra xét xử - Ảnh: Dailystar

Thông tin trên được tiết lộ bởi một phát ngôn viên của Cục điều tra tham nhũng Singapore (CPIB). Theo đó, doanh nhân có tên Eric Ding Si Yang (31 tuổi) bị buộc 3 tội danh về tham nhũng, nhưng CPIB từ chối cung cấp chi tiết.

AFP cho biết nếu bị kết tội, doanh nhân Ding có thể đi tù đến 5 năm, phạt tiền 81.000 USD hoặc nhận cả hai hình phạt cùng lúc đối với mỗi tội danh. Hiện tại, “bộ ba” trọng tài người Li Băng được phân công điều khiển trận đấu nói trên gồm Ali Sabbagh, Ali Eid và Abdallah Taleb đang bị giam giữ chờ ngày 10.4 đưa ra xét xử. Cả ba người này cũng đang đấu tranh để được tại ngoại.

“Sau khi xuất hiện thông tin nghi vấn, điều tra cho thấy 3 trọng tài đã phạm sai lầm khi rất hài lòng do được cung cấp tình dục miễn phí từ 3 phụ nữ", một nguồn tin của AFP cho biết.

Tờ Sunday Times của Singapore cho biết Ding phần lớn sống ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhưng lại có cổ phần ở một nhà hàng và hộp đêm tại Singapore. Doanh nhân này đặc biệt có niềm đam mê dành cho dòng xe ô tô tốc độ nhanh và luôn chạy chiếc siêu xe Aston Martin Vantage. Người này cũng từng được xem là cao thủ dự đoán và cá cược trên tờ The New Paper từ năm 2006 - 2012.

Thông tin này càng khiến Singapore ngày càng được xem là “hang ổ” của các tổ chức cá cược bất hợp pháp, sau hàng loạt nghi vấn về việc dàn xếp hàng trăm trận đấu trên khắp thế giới được công bố bởi cảnh sát châu Âu (Europol).

Vào tháng 2, Singapore đã phải chịu một áp lực lớn chống lại các tập đoàn cá cược, trong đó Europol yêu cầu quốc gia này phải bắt giữ một người tên Dan Tan. Tuy nhiên, việc bắt giữ cuối cùng không thực hiện được vì doanh nhân này không phạm tội ở Singapore.