Xác định 608 người tiếp xúc gần - là F1, F2 của bệnh nhân mắc Covid số 17 và số 21

ANTD.VN - Trong 201 hành khách đi trên chuyến bay VN0054, có 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã xác định được thông tin của 156 hành khách và lộ trình di chuyển của những người này, còn 27 trường hợp đang cập nhật tiếp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp (Ảnh: VGP)

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì về phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra sáng nay, 9-3, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca dương tính với dịch bệnh này.

Đáng chú ý, trong 14 bệnh nhân mới được phát hiện kể từ ca bệnh số 17 vào ngày 5-3, có tới 11 người đi cùng trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ London (Anh) về Nội Bài.

Đến thời điểm này, trong 201 hành khách đi trên chuyến bay nói trên (26 người Việt Nam và 175 người nước ngoài), cơ quan chức năng của Việt Nam đã có thông tin nơi ở/nơi lưu trú của 156 hành khách và lộ trình di chuyển của những người này (cư trú tại 15 tỉnh, thành phố), còn 27 trường hợp đang tiếp tục cập nhật thông tin về nơi lưu trú, cư trú.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đã có công văn yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố thực hiện các biện pháp cách ly đối với hành khách trên chuyến bay VN0054 theo quy định.

Đối với 27 trường hợp còn lại, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp chưa có thông tin cư trú, lưu trú để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Với 2 bệnh nhân người Việt nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN0054 là bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi (ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội - ca bệnh số 17) và bệnh nhân N.Q.T, 61 tuổi (ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội – ca bệnh số 21), hiện Ban chỉ đạo Quốc gia đã thu thập được danh sách những trường hợp tiếp xúc gần và tổ chức cách ly theo quy định.

Trong đó, với trường hợp nữ bệnh nhân N.H.N: Trường hợp có tiếp xúc gần F1 (38 người); trường hợp gần F2 (134 người); F3 (70 người);

Trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T: Trường hợp gần F1 (60 người); trường hợp gần F2 (306 người).

Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng dự báo, trong thời gian tới, số mắc Covid-19 có thể tiếp tục gia tăng do hiện nay các trường hợp có tiếp xúc trường hợp bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN00054 chưa được kiểm soát hết. Bên cạnh đó, số nước trên thế giới có địch đang tăng lên khiến cho việc ngăn chặn dịch bệnh vào Việt Nam khó khăn hơn. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, chủ động, kịp thời trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cũng như xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh.