Xã Tân Triều: Xã hội hóa công tác giữ gìn ANTT

ANTĐ - Chú trọng xã hội hóa công tác giữ gìn ANTT bằng việc duy trì các mô hình, chuyên đề phòng ngừa tội phạm và TNXH, chính quyền xã Tân Triều, huyện Thanh trì, Hà Nội đã huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên
 địa bàn…

Các lực lượng chức năng xã Tân Triều thăm hỏi gia đình anh Phạm Văn Thanh 

Khẳng định vai trò nòng cốt của công an xã trong công tác tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể ở thôn xóm, khu dân cư tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ ANTT, ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết, với việc duy trì chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT tại các thôn hàng tháng” đã giúp chính quyền xã nắm tình hình, thu thập được toàn diện các thông tin liên quan đến TTATXH để chủ động có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn. Đơn cử, từ thông tin phản ánh của nhân dân về 4 đối tượng nam nữ ở nơi khác mới đến thuê trọ tại thôn Yên Xá có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Tân Triều đã theo dõi, bắt quả tang 4 đối tượng trên đang thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước những bức xúc của nhân dân tại buổi giao ban nắm tình hình ANTT về việc có bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 09 (chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS) đóng tại thôn Yên Xá hoạt động mua bán ma túy, Công an xã Tân Triều đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CAH Thanh Trì tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, không để hiện tượng mua bán ma túy công khai diễn ra tại khu vực bên ngoài bệnh viện. 

Chú trọng công tác xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đặc biệt là công tác phòng ngừa, Công an xã Tân Triều đã tích cực phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã và Cảnh sát phụ trách xã thuộc Đồn Công an Cầu Bươu thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” bằng việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về mọi mặt cho hội viên phụ nữ các chi hội cơ sở về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con, kiến thức giáo dục trẻ vị thành niên…; Không chỉ “dừng” ở tuyên truyền, Công an xã Tân Triều cùng Hội phụ nữ xã còn chủ động đến các gia đình có con em hay gây gổ đánh nhau, tụ tập chơi bời… để cùng gia đình bàn bạc, giáo dục con em tiến bộ. 

Đối với những người từng có quá khứ lầm lỗi, ngoài việc phân công cụ thể người thường xuyên tiếp cận, thăm hỏi, động viên giúp đỡ, Công an xã Tân Triều cùng Hội phụ nữ cũng chủ động nêu xuất các biện pháp với UBND xã tạo điều kiện giúp họ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như trường hợp anh Phạm Văn Thanh ở xóm Mới kinh doanh bán hàng ăn sáng, không những  gia đình thoát nghèo, còn giúp đỡ thêm 2 thanh niên từng có quá khứ lầm lỗi làm phụ việc bán hàng, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, không tái phạm. Phối kết hợp đồng bộ trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH, 5 năm qua, số vụ phạm pháp ở xã Tân Triều đã giảm rõ rệt (29,5%); trong số các đối tượng đưa vào diện quản lý ở xã Tân Triều, đã có 39 đối tượng cai nghiện sau 3 năm không tái nghiện, không phát sinh tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và TNXH trên địa bàn.