Xả súng hàng loạt tại New Zealand, 9 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 9 người được cho là đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand, truyền thông địa phương đưa tin.

Cảnh sát New Zealand đối phó với vụ xả súng hàng loạt

Vụ xả súng xảy ra vào chiều 14-3 (giờ địa phương). Hãng tin Stuff của New Zealand dẫn lời nhân chứng Ahmad al-Mahmoud cho hay, kẻ xả súng đã xông vào nhà thờ Masjid Al Noor 10 phút sau khi các tín đồ bắt đầu cầu nguyện và xả “hàng chục, thậm chí hàng trăm viên đạn”.

 Ahmad mô tả kẻ xả súng là một người đàn ông da trắng, tóc vàng, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn.

Vụ nổ súng thứ hai xảy ra tại Linwood Masjid, nơi một nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ ngụy trang và đội mũ bảo hiểm xe máy rời khỏi nhà thờ Hồi giáo, trong khi các báo cáo chưa được xác nhận cho biết một quả bom đã được tìm thấy trên Đại lộ Strickland gần đó.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, nhưng hiện chưa rõ liệu còn nghi phạm nào khác đang bỏ trốn hay không.

Các cơ quan an ninh quốc gia đang họp tại trụ sở của cảnh sát quốc gia New Zealand ở Wellington để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng.  

Người dân tại các tòa nhà gần các nhà thờ Hồi giáo trên đã được sơ tán, trong khi các trường học ở thành phố Christchurch được phong tỏa.

Bệnh viện Christchurch ước tính tiếp nhận khoảng 40-50 người bị thương. Động cơ vụ xả súng đang được điều tra, làm rõ.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhận định đây là "một trong những ngày đen tối nhất" ở nước này.