Xã hội và những hành vi trái chiều hấp dẫn học sinh nghiên cứu

ANTĐ - Xu hướng quan tâm của học sinh phổ thông Hà Nội hiện tập trung nhiều vào các vấn đề xã hội và những hành vi trái chiều cần lên án được thể hiện rõ trong cuộc thi nghiên cứu khoa học do Hà Nội phát động.

Ngày 11-12, tại trường THPT Chu Văn An đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh (HS) cấp thành phố năm học 2014-2015. Tham dự hội có 151 HS với 85 đề tài, trong đó có 18 đề tài của HS cấp THCS, 67 đề tài của HS cấp THPT.

Hơn 150 học sinh tự tin trình bày ý tưởng nghiên cứu đa dạng các lĩnh vực của mình

Trong số 17 lĩnh vực được đưa ra thì các đề tài khoa học xã hội và hành vi có số lượng vượt trội với 19 đề tài. Đáng chú ý là không chỉ có HS THPT tham gia mà còn có HS THCS cùng tranh tài với các đề tài nghiên cứu gần gũi với thực tế như: Ảnh hưởng của Game online đối với HS THCS, Tìm hiểu tâm lý các bạn HS chưa ngoan, Nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ đối với bạo lực giới… Có những đề tài khá chuyên sâu như: Đặc tính tâm lý-phương pháp khắc phục của căn bệnh trầm cảm ở phụ nữ và trẻ em; Tạo dựng niềm tin và trách nhiệm cộng đồng thông qua mô hình hoạt động của các nhóm HS, Sv tình nguyện…

Nhiều đề tài khá thiết thực, gần gũi với nhu cầu học sinh phổ thông

Bên cạnh đó, lĩnh vực khoa học môi trường, kỹ thuật điện và cơ khí cũng chiếm khá nhiều đề tài nghiên cứu của HS THCS và THPT. Đây là năm thứ 4 Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức cuộc thi này nhằm tạo cơ hội cho HS phổ thông thể hiện khả năng sáng tạo trong việc nghiên cứu khoa học.

Học sinh trưởng thành hơn với việc gắn kết kiến thức học tập ứng dụng vào thực tế

Cuộc thi này, khuyến khích HS vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy- học ở các nhà trường. Hội thi kết thúc ngày 12-12. Những đề tài xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.