Xã hội hóa trong khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế

Xã hội hóa trong khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế

ANTD.VN - Phát biểu điều hành nội dung phiên họp sáng 13-6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian để thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về 9 nhóm vấn đề trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội như: Chính sách của Nhà nước về khám, chữa bệnh; thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép hành nghề; các quy định liên quan đến người hành nghề khám, chữa bệnh... và các vấn đề được đại biểu quan tâm.
Dừng dự án cải tạo chợ Châu Long vì quá thời hạn đầu tư

Dừng dự án cải tạo chợ Châu Long vì quá thời hạn đầu tư

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và các sở, ngành liên quan rà soát thủ tục, hiệu lực pháp lý của dự án chợ - trung tâm thương mại Châu Long, thông báo cho nhà đầu tư dừng triển khai dự án cải tạo chợ này vì đã quá thời hạn đầu tư theo quy định pháp luật.
Ga hàng hóa đường sắt đầu tiên được xã hội hóa

Ga hàng hóa đường sắt đầu tiên được xã hội hóa

ANTĐ - Sáng 6/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã  khởi công trung tâm logistics đường sắt ga Yên Viên, đây là một trong dự án xã hội hóa đầu tư và thí điểm cho thuê có điều kiện bãi hàng đầu tiên của ngành đường sắt.
Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

ANTĐ - Ngày 2-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”. Đây được coi là khởi đầu cho “Phong trào phát triển văn hóa đọc”. 
Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Chiều 10-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin tới báo chí một số nội dung thực hiện kế hoạch của thành phố triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Trong đó, nội dung thay thế cây xanh trên các tuyến phố nội thành Hà Nội được nhiều ý kiến quan tâm. 
Có hết lạm thu?

Có hết lạm thu?

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trừ trường chất lượng cao). Theo đó, tiền học 2 buổi/ngày: Học sinh (HS) tiểu học không quá 100.000 đồng/tháng, HS trung học cơ sở không quá 150.000 đồng/tháng; thu học phẩm: Không quá 150.000 đồng/HS mầm non/năm học. Thu nước uống: HS tất cả các cấp học chỉ phải nộp không quá 12.000 đồng/HS/tháng. 
Báo cáo tốt nhưng tai nạn vẫn nhiều

Báo cáo tốt nhưng tai nạn vẫn nhiều

ANTĐ - Đào tạo, sát hạch lái xe thời gian qua phát triển rầm rộ, cung vượt cầu. Để thu hút người học, các cơ sở đào tạo phải tung “chiêu” giành giật người học như giảm học phí, cắt xén chương trình. Không ít người có bằng lái xe nhưng lại không biết lái vậy mà ngành đào tạo, sát hạch lái xe luôn kêu... oan.

Quá đà xã hội hóa

Quá đà xã hội hóa

ANTĐ - Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được đặt trên bàn Hội nghị Trung ương 8, với yêu cầu là phải tạo được sự thống nhất cao, ban hành được một Nghị quyết xứng tầm để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực được coi là quốc sách hàng đầu. Đề án thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, chuyên viên, giáo sư có nhiều tâm huyết và tâm tư đối với sự nghiệp “trồng người” của đất nước. 

Cần nhân lực thực chất

Cần nhân lực thực chất

ANTĐ - Tính đến cuối năm 2012, cả nước có 26 cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, 74 trường cao đẳng và 44 trường trung cấp, dạy nghề. Nghịch lý là, dù các trường có đầu vào và đầu ra ồ ạt một lượng lớn, nhưng nhân lực ngành y ở nhiều bệnh viện lớn vẫn thiếu. Trong khi đó, dư luận lại lên tiếng về tình trạng đào tạo tràn lan, gần như không cần chuẩn mực đầu vào, không quan tâm chất lượng đầu ra. Một ngành liên quan đến tính mạng con người lại không được kiểm soát chặt chẽ, sau một thời gian dài buông lỏng, nay mới tính đến việc siết chặt.
Điểm nhấn năm học mới

Điểm nhấn năm học mới

ANTĐ - Năm học mới 2013-2014 chính thức bắt đầu và điều ai cũng mong muốn là tạo được những biến chuyển về chất lượng giảng dạy, học tập. Một trong những điểm nhấn trong năm nay là việc triển khai rộng rãi hơn mô hình trường học mới cùng sự đầu tư lớn cho cơ sở vật chất.

Giá như không quá đà

Giá như không quá đà

ANTĐ - Nhiều khi ngẫm nghĩ sự đời thật lắm chuyện dở cười, dở mếu. Ở một huyện thuần nông của Hà Nội có trường tiểu học yêu cầu cha mẹ học sinh mua đồng phục cho trẻ giá bằng một tạ thóc!
Cần sớm nhân rộng

Cần sớm nhân rộng

ANTĐ -Trước thông tin một số địa phương tổ chức lớp dạy  bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, chị Dương Hà My (22 tuổi, ở quận Hà Đông) chia sẻ: “Việc làm này là hết sức thiết thực, nếu được nhân rộng thì chắc chắn sẽ giúp giảm những vụ tai nạn thương tâm”.

Bình Định: 1.459 học sinh bỏ học

Bình Định: 1.459 học sinh bỏ học

ANTĐ - Tin từ Sở GD&ĐT Bình Định cho biết, kết thúc học kỳ I năm học 2012 – 2013, toàn tỉnh có 1.459 học sinh phổ thông bỏ học.
Thu chi đầu năm học: Kiểm tra đột xuất mới thấy sai

Thu chi đầu năm học: Kiểm tra đột xuất mới thấy sai

ANTĐ - Chiều 2-10, đoàn khảo sát của HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT về tình hình thu chi đầu năm tại hơn 30 cơ sở vừa được kiểm tra trong tháng 9. Dẫn chứng về các mức thu quá cao như lớp học tương tác lên đến 300 triệu đồng, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định khoản chi này vượt mức thực tế đã triển khai ở nhiều trường.
Nên chung sống hòa thuận

Nên chung sống hòa thuận

ANTĐ - Dự kiến, trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới, dự thảo Luật Giáo dục đại học (đang trong giai đoạn hoàn thiện) sẽ được trình để Quốc hội đóng góp ý kiến và thông qua. Một trong những nội dung quan trọng được giới chuyên gia, các nhà quản lý, đặc biệt là xã hội quan tâm là sự tồn tại giữa đại học công và đại học tư. Vấn đề không phải là đại học tư tồn tại hay không, mà là tồn tại như thế nào cùng với sự hoàn thiện cơ chế pháp lý, giám sát và đánh giá chất lượng.

Tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho những "thầy giáo áo xanh"

Tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho những "thầy giáo áo xanh"

ANTĐ - Sáng ngày 13/2/2012, tại khách sạn Điện Biên, thành phố Huế, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ chiến sĩ Bộ dội Biên phòng dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.