ANTĐ - Sau 2 lần tiến hành cải cách lớn là cuộc cải cách mở cửa năm 1978 và cải cách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa năm 1993, Trung Quốc lại đang bắt đầu thực hiện cuộc cải cách lớn lần thứ ba.
ANTĐ - Sáng 16-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10-10.
ANTĐ - Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”...
ANTĐ - Cảnh giác là vấn đề hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại trong quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã có nhiều ví dụ chứng minh, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác mà nước mất, nhà tan.
ANTĐ - Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế, cơ chế vận hành cụ thể để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”; “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”.
ANTĐ - Sáng 2-10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
ANTĐ - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
ANTĐ - Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước; là văn bản chính trị - pháp lý quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ, do đó, cơ chế bảo vệ hiến pháp cũng mang tính chính trị, pháp lý của Nhà nước và chế độ đó.
ANTĐ - Thời gian gần đây, khi bàn về vấn đề có nên quy định Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hay không? Đa số người dân, cũng như các nhà nghiên cứu cho rằng, không cần thiết quy định về hội đồng này với lý do ở nước ta, cơ chế bảo vệ Hiến pháp đã được quy định đầy đủ trong Hiến pháp, pháp luật và trên thực tế, đang vận hành tốt, có hiệu quả. Quan điểm này đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành, tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước trong việc bảo vệ Hiến pháp.
ANTĐ - Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cần khẳng định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đây là cơ sở, điều kiện để xây dựng và huy động cao nhất mọi tiềm lực của đất nước cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
ANTĐ - Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
ANTĐ - Thời gian gần đây, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã cổ súy cho việc thực hiện cái gọi là “tam quyền phân lập”, đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này theo mô hình nhà nước tư sản... Đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
ANTĐ - Sau tiếng trống khai trường cuối tuần qua, hơn 1,6 triệu học sinh các cấp học của Hà Nội cùng hơn 18 triệu học sinh của hơn 42.000 cơ sở giáo dục trên cả nước đã bước vào năm học mới 2013 - 2014.
ANTĐ - Dù trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chỉ giữ lại một phương án tên nước là CHXHCN Việt Nam, song trong phiên thảo luận tổ hôm nay (27-5), nhiều ĐBQH vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến về vấn đề này.
ANTĐ - Ngày 16/5 vừa qua, Nga đã cử hơn 10 tàu chiến nhằm thẳng quân cảng Syria thẳng tiến, đây chính là động thái mới nhất và cũng là hành động cương quyết nhất của Nga từ trước đến nay. Rõ ràng Moscow muốn phát đi một thông điệp đối với Mỹ và NATO là: “Đừng can thiệp vào công việc nội bộ của người Syria”.
ANTĐ - Ngày 22-4, không chỉ nước Nga mà toàn bộ giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 143 năm ngày sinh của V.I.Lenin (22-4-1870/22-4-2013), người đã lãnh đạo chiến thắng cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, thắp ánh sáng và mở ra con đường lớn cho giai cấp vô sản, nhân loại cần lao khi vận dụng thành công trong thực tiễn chủ nghĩa Marx-Engels.
ANTĐ - Tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức, luật sư Hoàng Huy Được – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã có một số tham góp đáng chú ý liên quan đến chế định luật sư và quyền được trợ giúp pháp lý được nêu ra trong Dự thảo…
ANTĐ - Chúng tôi nhận thấy Điều 2 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này cơ bản giữ nguyên các nội dung của Điều 2 Hiến pháp năm 1992 về bản chất Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
ANTĐ - Ngày 14-3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì Hội nghị.
ANTĐ - Ngày 7-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đại diện Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam đã đến trụ sở Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, đặt vòng hoa viếng Tổng thống Hugo Chavez.