Xã Hòa Bình, Thường Tín: Đổi đất tùy tiện khi cống hóa hệ thống thoát nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để có mặt bằng thực hiện dự án cống hóa kênh thoát nước kết hợp đường giao thông, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tùy tiện đổi đất cho một vài hộ dân, gây bức xúc và hệ lụy đến hiện nay.

Đất đã hiến làm đường nhưng đòi lại

Phản ánh tới phóng viên An ninh Thủ đô, một số người dân ở thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, dự án xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước liên xóm dù đã hoàn thiện nhưng do việc đổi đất tùy tiện của chính quyền xã nên đến nay, đường làm đã xong lại bị một hộ dân chặn lại, không cho các phương tiện lưu thông.

Bà Nguyễn Thị Lương, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình phản ánh, từ năm 2023, xã Hòa Bình tiến hành xây dựng dự án đường giao thông và hệ thống thoát nước liên xóm, từ xóm 4 đến xóm 6, nhân dân rất ủng hộ.

Tuy nhiên, trong công tác triển khai xây dựng, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình đã có cách làm tùy tiện trong việc giải phóng mặt bằng, đổi đất công cho hộ gia đình khác mà không được cấp có thẩm quyền nào phê duyệt.

Đáng nói, sau khi con đường liên xóm xây dựng đẹp đẽ, sạch sẽ văn minh hơn thì đã bị hộ gia đình ông N.V.B rào tôn, không cho người dân lưu thông với lý do, đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông B. Sự việc này đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân ở thôn Thụy Ứng.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô vào sáng 24/4 cho thấy, con đường liên xóm ở Thụy Ứng đã được bê tông hóa sạch đẹp, nhưng không thể lưu thông được do bị rào tôn chặn lối.

Tuyến đường liên thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình bị 1 hộ dân rào tôn chắn ngang vì không được "đổi đất" như lời hứa hẹn

Tuyến đường liên thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình bị 1 hộ dân rào tôn chắn ngang vì không được "đổi đất" như lời hứa hẹn

Bên cạnh đó là thửa đất công đang bị gia đình ông N.V.B đổ bê tông xây dựng nhà trái phép đã bị xã Hòa Bình đình chỉ, yêu cầu dừng thi công.

Thông tin cụ thể với phóng viên An ninh Thủ đô về việc này, ông Nguyễn Việt Hùng- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình phân trần, thôn Thụy Ứng có nhiều hộ dân làm nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ bằng sừng nên kênh thoát nước hở, bằng đất trước đây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Năm 2023, huyện Thường Tín có chủ trương hỗ trợ xã Hòa Bình triển khai dự án xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước liên xóm, từ xóm 4 đến xóm 6 thôn Thụy Ứng. Dự án có 2 hạng mục, tổng chiều dài gần 600m, đường mở rộng từ 5-7m, cùng với đó xây dựng hệ thống cống thoát nước và đường thu nước thải của các hộ dân. Tuy vậy, xã Hòa Bình phải tự thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tự ý hứa hẹn đổi đất công để GPMB

Báo cáo của UBND xã Hòa Bình cho thấy, để thực hiện dự án cống hóa kết hợp đường giao thông liên xóm ở Thụy Ứng, xã Hòa Bình phải GPMB đất thổ cư của 2 hộ dân, trong đó có hộ nhà ông N.V.B với diện tích gần 36m2 và hộ ông T.V.C là hơn 40m2; cùng với đó là một số diện tích đất công có nguồn gốc là đất thủy lợi, ao hồ do xã quản lý đang bị 74 hộ dân lấn chiếm.

UBND xã Hòa Bình đã tổ chức tuyên truyền, vận động 74 hộ dân nói trên tự giác chấp hành tháo dỡ các công trình lấn chiếm hệ thống thoát nước để bàn giao lại mặt bằng, thực hiện dự án.

Công trình xây dựng vi phạm trên đất công mà xã Hòa Bình hứa đổi cho người dân hiện đang bị đình chỉ

Công trình xây dựng vi phạm trên đất công mà xã Hòa Bình hứa đổi cho người dân hiện đang bị đình chỉ

"Còn 2 hộ dân có đất ở hợp pháp, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xã Hòa Bình không có nguồn chi cũng như không có kinh phí để chi trả GPMB trong khi dự án rất cần thiết để giảm ô nhiễm, kết nối giao thông quanh thôn Thụy Ứng. Do vậy, xã Hòa Bình đã chủ trương vận động gia đình ông B. và gia đình ông C. hiến đất cho dự án mở đường, đổi lại, xã sẽ tạo điều kiện "đổi đất" cho 2 hộ gia đình bằng khu đất công. Hai hộ dân đã đồng ý hiến đất, không yêu cầu bồi thường bất kỳ chi phí nào. Tuyến đường đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành"- ông Hùng nói.

Ngày 27/3/2025 vừa qua, gia đình ông N.V.B đã tổ chức thi công, đổ móng ép cọc trên phần diện tích đất công khoảng 50m2 mà xã Hòa Bình đã "hứa đổi" khi hiến đất làm đường. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã Hòa Bình đã đình chỉ công trình xây dựng.

Tuy nhiên, đến ngày 9/4/2025, do không được tiếp tục thi công xây dựng trên mảnh đất công 50m2 mà xã Hòa Bình đã hứa đổi, gia đình ông B. đã dựng tôn, rào chắn đường - trên phần đất của gia đình ông B. đã hiến trước đó để làm đường. Việc dựng rào tôn rào đường, cản trở giao thông của gia đình ông B. kéo dài cho đến nay.

Ông Hùng cho biết, lãnh đạo xã cũng nhiều lần mời gia đình ông B. lên vận động, thuyết phục dỡ rào tôn ra để người dân lưu thông nhưng gia đình ông này không chấp thuận. Lý do vì gia đình ông chưa được đổi đất.

Khi phóng viên đề cập đến việc, xã Hòa Bình đã tùy tiện hứa hẹn đổi đất GPMB lấy đất công cho người dân mà không lập dự án, lên phương án GPMB báo cáo huyện Thường Tín cho phép triển khai theo đúng quy định, lãnh đạo xã Hòa Bình thừa nhận vì nóng vội triển khai dự án, vì suy nghĩ đơn giản nên đã hứa hẹn đổi đất cho 2 hộ dân nói trên.

"Thực tình, chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là do xã khó khăn, không có nguồn kinh phí chi trả để thu hồi đất, GPMB 2 hộ dân này, dự án thì cấp thiết. Trong khi quỹ đất công là diện tích ao, hồ, mương thoát nước ngày xưa hiện các hộ dân cũng đang sử dụng, nay đổi cho các hộ dân để GPMB cho thuận tiện, dự án nhanh chóng hoàn thiện đưa vào sử dụng chứ cũng không suy nghĩ sâu xa gì khác", ông Hùng phân trần.

Dù động cơ của xã Hòa Bình là muốn đẩy nhanh, hoàn thiện dự án hạ tầng thoát nước, giao thông cho người dân trên địa bàn nhưng rõ ràng, cách làm tùy tiện của UBND xã đã gây ra hệ lụy. Hiện tại, con đường đã cơ bản hoàn thành, sạch đẹp nhưng lại bị rào chắn, không thể lưu thông.

Ông Hùng cho hay, trong thời gian tới xã sẽ báo cáo cấp trên và các Sở, ngành chuyên môn có phương án tháo gỡ "đổi đất cho 2 hộ dân" để tạo điều kiện cho địa phương xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế.

Rõ ràng, khi sự việc dần trở nên phức tạp, UBND huyện Thường Tín và xã Hòa Bình cần vào cuộc sớm, chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh phát sinh phức tạp trong cộng đồng dân cư.