Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện

ANTĐ - Sau tiếng "rầm" thật lớn, cả thân cây xà cừ cổ thụ đổ vật vào mái nhà chờ xe buýt trên phố Trần Bình Trọng.
Cho đến trưa nay (25-6), công tác thu dọn và hoàn trả hiện trường cây đổ tại số 28 phố Trần Bình Trọng, Hà Nội vẫn đang được các công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội gấp rút tiến hành.
Trước đó vào cuối giờ chiều qua (24-6), sau những trận mưa lớn ào ạt nước, cây xà cừ cổ thụ tại địa chỉ trên bỗng trốc rễ, đổ vật. Rất may, hướng cây đổ là phía hồ Thiền Quang nên không ai bị thương.
Tuy nhiên thân cây đã đánh trúng mái nhà chờ xe buýt nằm gần đó, đồng thời vít xuống cả mớ dây dợ khiến một cây cột điện đổ theo.

Chùm ảnh:

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 1

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 2
Mái nhà chờ xe buýt bị sập một phần do thân cây đổ trúng

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 3
Cây cột điện bên phải cũng ngã nhào theo

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 4
Xe tải của Công ty công viên cây xanh Hà Nội tới chở cành lá

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 5

Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 6
Các công nhân xử lý phần gốc cây
Xà cừ cổ thụ bật gốc, hạ gục nhà chờ xe buýt và cột điện ảnh 7
Dùng xe cẩu để nâng gốc cây lên