World Cup 2013: Trường Sơn bị loại, Quang Liêm phải đấu hiệp phụ

ANTĐ - Tại trận đấu lượt về vòng 2 giải World Cup cờ vua 2013 diễn ra đêm 15-8, một trong hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã phải dừng bước.

Ở trận lượt đi, Trường Sơn (elo 2.625) xuất sắc cầm hòa Dmitry Andreikin (Nga, elo 2.716) được đánh giá cao hơn. Bước vào trận lượt về quyết định, đại diện Việt Nam chủ động cầm hòa ngay từ đầu, nhằm hy vọng giành lợi thế ở loạt Tie-Break, để vượt qua đối thủ từng là bại tướng ở giải Vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2013 vừa qua. 

Tuy nhiên, ý đồ đó mau chóng phá sản. Với lợi thế cầm quân trắng đi trước, Andreikin đã chứng minh khả năng và đẳng cấp của mình, khi thi triển nhiều nước cờ sáng tạo, duy trì thế tấn công áp đảo và buộc Trường Sơn phải chấp nhận thua sau 37 nước cờ. Thua chung cuộc 0,5-1,5 điểm, Trường Sơn dừng bước ở vòng 2 và nhận số tiền thưởng 10.000 USD.

Trường Sơn nghiên cứu lại ván thua

World Cup 2013: Trường Sơn bị loại, Quang Liêm phải đấu hiệp phụ ảnh 2
Quang Liêm một lần nữa bất phân thắng bại với Francisco Pons Vallejo 

Niềm hy vọng lớn nhất và hiện cũng là duy nhất của cờ vua Việt Nam tại giải là Lê Quang Liêm vẫn duy trì phong độ ổn định. Sau khi cầm hòa ở lượt đi, Quang Liêm (elo 2.702) tiếp tục buộc Francisco Pons Vallejo (Tây Ban Nha, elo 2.706) phải chia điểm ở trận lượt về sau vỏn vẹn 23 nước cờ.

Theo thể thức thi đấu của giải, nếu sau 2 ván cờ tiêu chuẩn (lượt đi/về), hai kỳ thủ hòa nhau sẽ bước vào thi đấu hiệp phụ (Tie-Break), thi đấu 4 ván cờ nhanh, nếu hòa tiếp sẽ đấu 2 ván cờ chớp, nếu lại hòa sẽ đấu ván quyết định “cái chết bất ngờ”, thông qua bốc thăm ngẫu nhiên chọn người đi trước.

Loạt Tie-Break vòng 2 sẽ diễn ra vào đêm 16-8 (giờ Việt Nam). Hy vọng kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ ở loạt đấu quyết định này. Mục tiêu của Quang Liêm trước khi lên đường dự giải là lọt tới vòng 4.