“Giải cứu” người nghèo nhất

“Giải cứu” người nghèo nhất

ANTĐ - Dù kinh tế thế giới còn khó khăn song ngân quỹ xóa đói giảm nghèo toàn cầu vẫn được tăng mạnh nhằm trợ giúp những người dân nghèo nhất thế giới.
Nghèo tinh thần, lo thật!

Nghèo tinh thần, lo thật!

ANTĐ - Lâu nay, khi nói tới sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo ở nước ta, các chuyên gia thường dẫn ra những tồn tại “hữu hình” như thu nhập, chi tiêu, tài sản… Giờ lại có thêm tiêu chí “vô hình”, lần đầu tiên được nghe thấy. 
Cần mở “không gian”

Cần mở “không gian”

ANTĐ - Tháng 11 và 11 tháng qua có những tín hiệu vui khi kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các chỉ số như CPI, FDI… nói lên bức tranh chung của nền kinh tế đã khởi sắc. Có thể nói, chúng ta kết thúc năm 2013 tương đối ổn, nhưng vẫn chưa đủ để an lòng. Người phát ngôn mới của Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định như vậy tại cuộc họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa qua.
Cần trang bị thêm kỹ năng cho người lao động Việt Nam

Cần trang bị thêm kỹ năng cho người lao động Việt Nam

ANTĐ - Ngày 29-11, Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 với tựa đề “Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam”. 
Cảnh báo về gia tăng thời tiết cực đoạn

Cảnh báo về gia tăng thời tiết cực đoạn

ANTĐ - Phát biểu bên lề Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hợp quốc 2013 (COP 19) đang diễn ra ở Thủ đô Warsaw (Ba Lan), Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank), ông Jim Yong Kim cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão Haiyan trong tương lai sẽ ngày càng mạnh hơn và gây nhiều thiệt hại hơn nữa. 
“Đánh” mạnh tận gốc rễ

“Đánh” mạnh tận gốc rễ

ANTĐ - Tại phiên đối thoại về phòng chống tham nhũng với chủ đề “vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong công tác phòng chống tham nhũng” giữa Chính phủ với cộng đồng các nhà tài trợ, Tổng thanh tra Chính phủ thẳng thắn thừa nhận nguy cơ câu kết giữa doanh nghiệp với các quan chức tha hóa để hình thành những nhóm lợi ích.
55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

ANTĐ - Ngày 7-11, Bộ KH-ĐT tổ chức lễ khởi động dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP)” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).
Môi trường kinh doanh còn khập khiễng

Môi trường kinh doanh còn khập khiễng

ANTĐ - Theo báo cáo “Môi trường kinh doanh 2014” do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm qua (29-10), Việt Nam đứng thứ 99/189 nền kinh tế được khảo sát. Theo các chuyên gia, nhiều lĩnh vực Việt Nam thực hiện cải cách rất tốt và đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng như cấp phép xây dựng, vay vốn tín dụng...
Cam go cuộc chiến chống đói nghèo

Cam go cuộc chiến chống đói nghèo

ANTĐ - Dù thế giới đã sớm đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) về xoá đói giảm nghèo song chống đói nghèo vẫn tiếp tục là một cuộc chiến trường kỳ đòi hỏi nỗ lực không mệt mỏi của cả cộng đồng quốc tế.

“Thời khắc nguy hiểm”

“Thời khắc nguy hiểm”

ANTĐ - Mỹ đang tiến tới “thời khắc nguy hiểm” - vỡ nợ, song chính phủ Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà vẫn đối đầu nhau gay gắt trong cuộc khủng hoảng ngân sách.

Lơ lửng “quả bom” nợ công Mỹ

Lơ lửng “quả bom” nợ công Mỹ

ANTĐ - Nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ không chỉ là “quả bom” treo lơ lửng trên đầu cường quốc kinh tế số 1 thế giới này mà còn cả nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh đang phục hồi mong manh.

WB bắt tay cải cách

WB bắt tay cải cách

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) đang tiến hành cuộc cải cách khá sâu rộng không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động hàng trăm triệu USD mỗi năm mà còn tăng hiệu quả của hoạt động trợ giúp xoá đói giảm nghèo và phát triển trên toàn cầu.

30 ý tưởng được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013

30 ý tưởng được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013

ANTĐ - Nhân ngày 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam với chủ đề “ Nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ”.
Cần cách nhìn đa chiều

Cần cách nhìn đa chiều

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng ở Việt Nam” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức, lần đầu tiên đưa ra phương pháp tiếp cận mới trong công cuộc giảm nghèo bền vững ở nước ta. Mặc dù đã có tới 30 chính sách hỗ trợ người nghèo, song số người cận nghèo còn rất lớn và có nguy cơ cao từ cận nghèo tụt xuống mức nghèo do suy giảm kinh tế, thiên tai. 

Thiệt thòi “kép”

Thiệt thòi “kép”

ANTĐ - Người khuyết tật hiện chiếm 1/7 số dân thế giới song họ không chỉ thiệt thòi về mặt sức khỏe, cuộc sống của bản thân mà còn không được hưởng các quyền cơ bản của con người.