10 công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Cameroon

10 công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Cameroon

ANTĐ - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cameroon xác nhận, một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã tấn công lán trại công nhân Công ty Sinohydro Bureau 16 của Trung Quốc tại phía bắc Cameroon, làm 1 công nhân Trung Quốc bị thương và 10 người mất tích. 
390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

ANTĐ - Ngày 24 - 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.
WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

ANTĐ - Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho 3dự án là Dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Dự án cải thiện nông nghiệp (180 triệu USD) và Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).
Hãy tự cứu mình

Hãy tự cứu mình

ANTĐ - Trong một nỗ lực nhằm tránh những tác động khủng khiếp nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) vừa lên tiếng hối thúc các nước phải mạnh tay hơn trong việc áp đặt thuế khí thải carbon. 
Mỹ dọa áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Nga

Mỹ dọa áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Nga

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine và các vấn đề liên quan tới cuộc gặp 4 bên sắp tới gồm các ngoại trưởng Nga, Mỹ, Ukraine và Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine. 
Giảm nghèo ở đô thị

Giảm nghèo ở đô thị

ANTĐ - Theo kết quả điều tra của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2013, tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc gia ở một số thành phố lớn rất thấp: Hà Nội 2,66%, Đà Nẵng 0,83%, TP.HCM 0,2%... Nhìn nhận thực trạng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho rằng, người nghèo đô thị vẫn là “điểm mờ” trong chính sách giảm nghèo của cả nước. Một bộ phận lớn lao động di cư chưa được thụ hưởng chính sách như chăm sóc sức khỏe, học tập, nhà ở, việc làm. Đây chính là áp lực lớn lên các đô thị có đông lao động nhập cư. 

WB dự báo năm 2014 Việt Nam tăng trưởng 5,5%

WB dự báo năm 2014 Việt Nam tăng trưởng 5,5%

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, theo đó WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2014 và 5,6% năm 2015. Con số trên đã được điều chỉnh tăng so với mức dự báo đưa ra trong tháng 10-2013.
Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước

Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Chia sẻ về nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) ngài Axel van Trotsenburg, đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh rằng nhiệm vụ trên phải gắn với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, chứ không dừng lại ở việc cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó hệ thống tài chính phải đảm bảo hỗ trợ tốt cho các hoạt động tiêu dùng, hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước. Ngài Axel van Trotsenburg khẳng định, WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong hoạt động này.
Ra mắt CLB Báo chí điều tra đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt CLB Báo chí điều tra đầu tiên tại Việt Nam

ANTĐ - Ngày 29-3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra buổi họp báo ra mắt Câu lạc bộ Báo chí điều tra (IJC). Câu lạc bộ ra đời nhằm đào tạo một đội ngũ nhà báo viết về lĩnh vực điều tra có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệp tác nghiệp.
Ông Yanukovych khẳng định sẽ sớm trở lại Kiev

Ông Yanukovych khẳng định sẽ sớm trở lại Kiev

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, ông Viktor Yanukovych (ảnh) ngày 11-3 khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine và là người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này. 
Cần đẩy mạnh cải cách thể chế

Cần đẩy mạnh cải cách thể chế

ANTĐ - Đó là ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo “Cải cách thể chế: Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” vừa được Bộ KH-ĐT tổ chức. 
Tiếp sức doanh nghiệp nữ

Tiếp sức doanh nghiệp nữ

ANTĐ - Khoản tín dụng tới hơn nửa tỷ USD đang sẵn sàng được định chế tài chính lớn bậc nhất thế giới “bơm” ra để tiếp sức cho các doanh nghiệp nữ “chiến đấu” trên thương trường.
Nhà chờ xe buýt nhanh hiện đại đầu tiên tại Hà Nội

Nhà chờ xe buýt nhanh hiện đại đầu tiên tại Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay (4-3), nhà chờ xe buýt mẫu đầu tiên trong chuỗi nhà chờ của tuyến xe buýt nhanh Hanoi BRT đã được khởi công. Nhà chờ mẫu được xây dựng trên dải phân cách tại ngã tư Hoàng Minh Giám và Lê Văn Lương mang tên gọi “Trạm Nguyễn Tuân”.
Hơn 2.100 tỷ đồng xây 8km cao tốc

Hơn 2.100 tỷ đồng xây 8km cao tốc

ANTĐ - Gói thầu số 1, Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tìm được nhà thầu thi công trong nước là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) và Cienco1 với giá trúng thầu 2.133 tỷ đồng, bao gồm thuế và các loại phí.
Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

ANTĐ - Dự tính tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ tăng từ mức 2,4% năm 2013 lên 3,2% trong năm 2014 và ổn định ở mức 3,4% trong năm 2015, chủ yếu do tăng trưởng mạnh tại các nước thu nhập cao. Tăng trưởng tại các nước đang phát triển sẽ tăng từ mức 4,8% năm 2013 lên 5,3% . Dự báo trên được đưa ra tại Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.  
250 triệu USD cải tạo, duy tu hệ thống đường bộ

250 triệu USD cải tạo, duy tu hệ thống đường bộ

ANTĐ - Ngày 14-1, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký Hiệp định tín dụng trị giá 250 triệu USD nhằm nâng cao hiệu quả, mức độ bền vững công tác quản lý và duy tu tài sản đường bộ Việt Nam. 
Cơ hội tăng kỹ năng

Cơ hội tăng kỹ năng

ANTĐ - Nếu Việt Nam muốn tiếp tục tăng trưởng và năng suất cao hơn, cần phải có lực lượng lao động tốt hơn cả về kỹ năng kỹ thuật lẫn kỹ năng nhận thức để nắm bắt được nhiều giá trị hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu, chứ không chỉ là nơi chuyên lắp ráp các thứ lại với nhau. Đó là ý kiến của người đứng đầu nhóm tác giả của Báo cáo phát triển Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới.
Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai

Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai

ANTĐ - Ngày 20-12, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức tổng kết Dự án Quản lý rủi ro thiên tai - Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai (CR.4770-VN).